Indonesia: 20 người đổ bệnh vì ăn thịt trâu nhiễm bệnh than

  •  
  • 306

Một ngôi làng trên đảo Flores, Indonesia, vừa bị cách ly vì có khoảng 20 người đổ bệnh sau khi ăn thịt trâu nhiễm khuẩn than, một quan chức nước này cho biết.

Các nhóm y - bác sĩ đã được cử tới chữa trị cho những người bị thương và tiêm vaccine cho vật nuôi ở địa phương sau khi nơi đây 6 con trâu chết vì căn bệnh chết người này. "Hai mươi người đã bị ốm vì ăn thịt một con trâu nhiễm bệnh hôm thứ Sáu. Làng Wolotou hiện đã được cách ly và thịt động vật các loại tại đây bị cấm vận chuyển ra bên ngoài", Maria Geong, một quan chức thú y, cho biết.

Hồi tháng 4, 5 người chết sau khi ăn thịt bò nhiễm bệnh trên đảo Sumba lân cận. Các nhà chức trách cũng đã cách ly một số ngôi làng ở đó trong nhiều tuần lễ để kiểm soát dịch bệnh.

Bệnh than là một căn bệnh lây lan nhanh, thường chỉ nhiễm ở vật nuôi nhưng nó cũng có thể lây sang con người khi họ tiếp xúc hoặc ăn thịt động vật nhiễm bệnh. Flores và Sumba đều thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, cách Thủ đô Jakarta 1.500km.


Chu trình của bệnh than (Ảnh: VNN)

Thanh Hảo

Theo AFP, Vietnamnet
  • 306