Kết quả chụp X quang về ung thư phổi có tỷ lệ sai cao

  •  
  • 3.043

Chụp X quang xác định bệnh ung thư phổi thường cho kết quả sai lệch nhưng đồng thời cũng phát hiện ra những khối u đã hình thành ở một giai đoạn mới phát triển, theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tờ Journal of the National Cancer Institute của Mỹ.

Theo kết quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Mỹ được Viện ung thư quốc gia tài trợ, trên 77.000 nguời từ 55 đến 77 tuổi, kết quả xét nghiệm X quang về phổi của họ cho thấy gần 9% bị nghi ung thư. Tuy nhiên, sau khi tiến hành những xét nghiệm khác, thì chỉ có 2% trong số trường hợp khả nghi ban đầu từ việc chụp X quang có bệnh ung thư.

Thế nhưng, nhóm nghiên cứu cũng cho biết có đến 44% trường hợp bị ung thư được máy X quang phát hiện ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, điều này làm tăng khả năng cơ may sống thêm 5 năm đối với bệnh nhân.

Để khắc phục tình trạng này, hiện các bác sĩ chuyển sang xét nghiệm bằng máy scane, mặc dù có giá đắt hơn rất nhiều, nhưng nó rất hiệu quả và chẩn đoán sớm những khối u bắt đầu phát triển.

Ung thư phổi là chứng bệnh rất phổ biến và gây chết người nhất thế giới. Chỉ riêng ở Mỹ trong năm 2005 có đến 172.000 người được chẩn đoán có bệnh và phần lớn trong số họ sẽ chết trong vòng 2 năm nữa. Ung thư phổi thường bộc phát khi bệnh đã phát triển và đôi khi nó tấn công cả những người không hút thuốc lá.

H.ĐÀO

Theo Tuổi Trẻ
  • 3.043