Thêm 10 ca có biểu hiện cúm A/H1N1 tại toà nhà Viettel

  •  
  • 258

Trong số những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cúm A/H1N1 đầu tiên được xác định tại toà nhà Viettel (số 1 Giang Văn Minh), hiện đã có 10 trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm loại cúm nguy hiểm này.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thông tin trên trong buổi họp khẩn chiều nay về tình hình cúm A/H1N1 tại Hà Nội.

Ca nhiễm cúm đầu tiên tại toà nhà này là một cán bộ của Viettel bay từ TPHCM ra Hà Nội ngày 16/7. Đến ngày 24/7, bệnh nhân này mới có biểu hiện cúm và đến khám tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới Quốc gia và đã được xác định dương tính với cúm A/H1N1.

Ngay sau khi xác nhận thông tin, Viện Vệ sinh dịch tễ quân đội đã tiến hành khử khuẩn, sát trùng phòng làm việc, môi trường xung quanh toà nhà này. Đồng thời giám sát những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên.

Tính đến 17h hôm nay (27/7), đã xác nhận 10 người tiếp xúc với bệnh nhân này có biểu hiện cúm A/H1N1, trong đó, 3 người có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi; 7 người còn lại có biểu hiện ho. Hiện cả 10 người này đã được Viện Vệ sinh dịch tễ quân đội tiến hành cách ly, theo dõi, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, chưa có kết quả khẳng định.

Ngoài ra, Viện Vệ sinh dịch tễ Quân đội cũng yêu cầu những cán bộ công nhân viên của toà nhà Viettel cần tự theo dõi tình trạng sức khoẻ để kịp thời phát hiện ngay khi có biểu hiện nghi ngờ.  

Công tác khử trùng tại tòa nhà Viettel đang được gấp rút triển khai.

Chưa khuyến cáo toàn dân đeo khẩu trang

Ca nhiễm cúm A/H1N1 tại toà nhà đầu tiên ở Hà Nội khiến rất nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, ông Đỗ Lê Huấn - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội khẳng định: Dịch cúm A/H1N1 tại Hà Nội chưa có hiện tượng dịch lây ra cộng đồng như tại TPHCM.

Có thể coi đây là một ổ dịch, nhưng mới xác định 1 bệnh nhân, mà chưa bùng phát, lan rộng ra cộng đồng. Đồng thời tại đây đã được xử lý, khử trùng môi trường, nên mọi hoạt động tại toà nhà này vẫn diễn ra bình thường. Người dân không nên quá hoang mang trước dịch cúm A/H1N1. Chúng ta không sợ nhưng không được chủ quan với cúm A/H1N1, vì nếu không giám sát, ngăn chặn dịch sẽ lây. Quan trọng nhất là cộng đồng cần hình thành thói quen bảo vệ sức khoẻ cho mình”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định.

Ông Tuấn cũng cho rằng, hiện Hà Nội chưa có dịch lây ra cộng đồng, nên chưa cần thiết phải khuyến cáo đeo khẩu trang. Còn những người trong vùng dịch, tiếp xúc với người được khẳng định cúm A/H1N1 thì phải đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc để phòng lây bệnh. 

Để phòng cúm, khi tiếp xúc với người biểu hiện cúm, nên giữ khoảng cách xa hơn 1m (là khoảng cách an toàn vì vi rút có trong nước bọt có thể bắn ra ngoài khi nói chuyện). Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh. Nếu buộc tiếp xúc phải sử dụng khẩu trang.
Người mắc bệnh nếu nồng độ vi rút trong người cao, bắn ra ngoài nhiều thì khả năng lây nhiễm cao hơn. Việc tiếp xúc với bề mặt có vi rút cũng có thể lây bệnh vì thế, cũng cần thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nắm tay cầm cửa, đồ chơi trẻ em…

Thường xuyên rửa tay, đặc biệt khi ho, hắt hơi. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức khoẻ… để bảo vệ mình trước bệnh cúm.

Về công tác kiểm soát thân nhiệt tại Sân bay quốc tế Nội Bài, hiện cửa khẩu này đã được trang bị thêm 2 máy đo thân nhiệt hiện đại để phát hiện người nhập cảnh có thân nhiệt cao.

Mọi vấn đề liên quan đến cúm A/H1N1, người dân có thể gọi đến đường dây nóng Sở Y tế Hà Nội: 04.37333071.

Theo Hồng Hải - Dân Trí
  • 258