“Thuốc chống virut có thể lãng phí đối với người già”

  •  
  • 238

Một mô hình chữa trị và lây nhiễm cúm cho thấy, nếu dịch cúm lợn hiện nay diễn biến như dịch cúm năm 1918, thì những chữa trị chống virut nên được dự trữ cho những người trẻ tuổi. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, trong tình huống này, cung cấp cho những người già thuốc chống virut sẽ không giảm tỷ lệ tử vong, và có thể dẫn tới sự gia tăng khả năng chống chịu của virut.

Stefano Merler, thuộc Tổ chức Bruno Kessler, một tổ chức nghiên cứu của Ý, đã làm việc với các nhà nghiên cứu thuộc Istituto Superiore di Sanità để mô hình hóa tác động của chữa trị chống virut đối với sự lan rộng của dịch cúm. Ông cho biết: “Mặc dù còn rất sớm để có thể dự đoán các đặc tính của dịch bệnh cúm đang hoàn hoành, nhưng việc sử dụng thuốc chống virut là biện pháp hữu hiệu duy nhất hiện nay, khi vắcxin chưa được tìm ra. Tuy nhiên điều này cần đến lượng dự trữ thuốc chống virut rất lớn. Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh rằng kể cả ở những nước nơi dự trữ chống virut không đủ để chữa trị cho 25% dân số, mức độ thấp nhất do WHO đặt ra, vẫn có khả năng giảm sự lan rộng của dịch bệnh và tăng khả năng sống sót bằng cách sử dụng thuốc chống virut theo độ tuổi”.

Thuốc chống virut có thể lãng phí đối với người già? (Ảnh : ageconcernluton.org.uk)

Merler và các đồng nghiệp đã mô hình hóa tác động của dịch bệnh cúm theo độ mạnh của virut và phát hiện rằng tùy theo diễn biến hoặc hành vi của virut, việc chữa trị cho những người trên 65 tuổi không làm giảm các trường hợp tử vong. Ông nói: “Mặc dù chính sách sử dụng thuốc chống virut tùy theo độ tuổi có thể là một vấn đề gây tranh cãi về mặt đạo đức, nhưng đó là cách sử dụng hiệu quả nhất lượng chống virut dự trữ. Điều này càng quan trọng đối với những quốc gia mà lượng thuốc chống virut dự trữ nằm dưới mức độ do WHO đề nghị”.

Việc tính toán tác động tổng thể của dịch bệnh và tỷ lệ tử vong tùy theo độ tuổi có thể là yếu tố chìa khóa trong việc sử dụng một cách hiệu quả nhất thuốc chống virut trong dịch bệnh cúm đang lan tràn hiện nay.

Tham khảo:
1. Stefano Merler, Marco Ajelli and Caterina Rizzo. Age-prioritized use of antivirals during an influenza pandemic. BMC Infectious Diseases, (in press) [link]

G2V Star (Theo ScienceDaily)
  • 238