Đài Loan có người đầu tiên tử vong vì cúm A/H1N1

  •  
  • 131

Cơ quan y tế Đài Loan hôm 30/07 đã thông báo về trường hợp tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1 trên hòn đảo này.

Bệnh nhân là một người đàn ông 39 tuổi, nhập viện từ 14/7 sau khi có các triệu chứng đau họng và sốt, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Đài Loan cho biết.  Theo các quan chức CDC, bệnh nhân bị mắc bệnh viêm gan và ung thư gan, tử vong do biến chứng từ các vấn đề về gan và cúm A/H1N1.

Cũng trong hôm đó, một địa phương ở nam Đài Loan đã thông báo quyết định tạm thời đóng cửa một trường trung học sau khi ít nhất 10 học sinh của trường đã xác nhận nhiễm virus H1N1. 

Một phụ nữ mang khẩu trang phòng bệnh tại ga tàu điện ngầm ở Đài Bắc (Ảnh: AFP)

Đài Loan có năm trường hợp mắc cúm đang trong tình trạng sức khoẻ trầm trọng, ba trong số này (có cả một bé trai sáu tuổi) được chăm sóc đặc biệt.

Hơn 800 người trên thế giới đã tử vong và hàng chục nghìn người bị ốm vì nhiễm cúm A/H1N1 - căn bệnh bắt đầu bùng phát ở Mexico. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo rằng, sự lây lan của đại dịch giờ đây không thể ngăn chặn được.

Ả-rập Xêút cũng đang điều tra về trường hợp bệnh nhân đầu tiên tử vong vì H1N1, đây là người thứ hai chết vì bệnh cúm mới ở Trung Đông. Được biết, bệnh nhân chưa từng ra nước ngoài, và không hề mắc bệnh mãn tính.

Kỳ Thư - Vietnamnet (Theo AFP, CNN)
  • 131