Phác đồ điều trị mới có thể để lọt bệnh nhân H1N1

  •  
  • 184

"Nếu điều trị 3 ngày, hết sốt mà đã cho bệnh nhân ra viện thì sợ rằng vẫn có khả năng lây bệnh. Thực tế cho thấy sau 5 ngày điều trị có gần 50% ca vẫn còn virus H1N1", Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia lo lắng.

Theo phác đồ điều trị cúm H1N1 mới được Bộ Y tế thay đổi, tiêu chuẩn ra viện ở những nơi xét nghiệm được là: sau khi hết sốt 3 ngày, tình trạng lâm sàng ổn định và xét nghiệm vào ngày thứ tư âm tính. Còn với những nơi không có khả năng xét nghiệm thì chỉ cần tình trạng bệnh ổn định và sau khi hết sốt 3 ngày là được ra viện.

(Ảnh: Hoàng Hà)

Tuy nhiên, trong buổi giao ban cúm H1N1 chiều 12/8 của Bộ Y tế, ông Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia bày tỏ lo ngại người bệnh vẫn còn khả năng lây bệnh nếu chỉ sau 3 ngày hết sốt đã cho ra viện.

Ông cho biết, theo dõi quá trình điều trị cho hơn 108 bệnh nhân dương tính tại Viện cho thấy, có đến 98% bệnh nhân hết sốt sau 3 ngày điều trị, nhưng khả năng người bệnh vẫn còn virus là hoàn toàn có thể. Vì thực tế, có 25% số bệnh nhân sau 7 ngày điều trị vẫn còn virus, tỷ lệ này sau 5 ngày lên đến gần 50%.

Ông đề xuất, sau khi xuất viện bệnh nhân vẫn phải tự cách ly tại nhà trong khoảng 1 tuần và uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, ông cũng cho hay, gần đây Viện tiếp nhận một số trường hợp bệnh không rõ nguồn lây. Có bệnh nhân chỉ sống trong khu vực có người bệnh, không có tiền sử tiếp xúc gần hoặc đi từ vùng dịch về cũng cho kết quả dương tính. Tình trạng dịch lây lan trong cộng đồng tăng lên.

Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, trong tuần vừa qua tỷ lệ phát hiện các ca cúm H1N1 tại 15 điểm giám sát trên toàn quốc có xu hướng tăng, có điểm có tới 30% các ca cúm là H1N1, trước kia tỷ lệ này chỉ khoảng hơn 10%. Các ca này đến khám tại cơ sở y tế với các biểu hiện viêm đường hô hấp, viêm phổi...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn yêu cầu tiểu ban điều trị cần rút kinh nghiệm về vấn đề điều trị sau khi có 2 ca tử vong tại Khánh Hòa và TP HCM do điều trị muộn.

Về vấn đề đóng cửa các trường học, Thứ trưởng đề nghị ngành giáo dục nên cân nhắc vì sắp đến thời điểm năm học mới. Chỉ khi xuất hiện chùm ca bệnh trong một lớp thì đóng cửa lớp ấy, không nhất thiết phải đóng cửa tất cả các trường.

Tính đến ngày 12/8, cả nước có 1.275 trường hợp dương tính, 2 ca tử vong.

Theo Nam Phương - Vnexpress
  • 184