Nga ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm cúm A H1N1

  •  
  • 109

Kênh truyền hình Vesti dẫn lời một quan chức y tế cấp cao của Nga hôm nay, 21/9, cho biết, nước này vừa ghi nhận một ca tử vong đầu tiên vì virus cúm A/H1N1.

Ông Dmitry Lvov, Giám đốc của Viện Khoa học Y tế Nga có trụ sở tại Moscow, cho biết, bệnh nhân là một nữ y sĩ mới từ Bun-ga-ri trở về.  Được biết, nữ bệnh nhân này đã ngã bệnh ngay khi về nước, và được điều trị tại chính cơ sở y tế nơi cô làm việc.

Tuy nhiên, tình trạng sức khoẻ của cô diễn biến xấu đi trông thấy trong khoảng thời gian hai tuần lễ, và chỉ được xác định dương tính cúm A H1N1 khi được chuyển tới bệnh viện ở Moscow.

Trên cơ sở mẫu xét nghiệm thu được, chúng tôi đã ngay lập tức chẩn đoán bệnh nhân nhiễm virus cúm A H1N1. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn. Chúng tôi không thể làm được gì vì cô ấy đã qua đời vào ngay ngày hôm sau”, ông Lvov nói. 

(Ảnh: AFP)

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Lvov đã lên tiếng bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về tốc độ lây lan cúm ở nước Nga hiện nay.

Dịch cúm A H1N1 đang hiện diện và đe doạ cộng đồng Nga. Theo ước tính của tôi, đã có khoảng hàng chục ngàn người Nga nhiễm bệnh. Tất nhiên, ngay lúc này tôi chưa thể chứng minh được điều này. Tuy nhiên, tôi sẽ có bằng chứng trong khoảng 2 tuần tới”.

Trong khi đó, Trưởng Ban Thanh tra Y tế Nga Gennady Onishchenko hồi tuần trước thông báo, tính tới hết ngày 16/9, có tất cả 372 trường hợp được xác nhận nhiễm virus A H1N1. 

Thu Thảo - Tiền Phong online (Theo RIA/BBC)
  • 109