Người có hai giới tính

  •  
  • 1.329

Ngày 8/2, ThS. BS Nguyễn Thành Như cho biết, năm 2005, Nam khoa Bệnh viện Bình Dân đã nhận điều trị khoảng 20 ca bất thường về bộ phận sinh dục. Trong đó có 1 ca là trường hợp lưỡng giới giả nam.

Đó là một bệnh nhân ở miền Trung, độ tuổi 25.

Bệnh nhân này được các bác sĩ ở Khoa Nam Khoa-BV Bình Dân (TP.HCM) xác định, thực chất là nam giới nhưng  tinh hoàn nằm trong bụng và không phát triển được.

Do một lý do nào đó, cơ thể của bệnh nhân đã kháng lại chất Androgen (chất do tinh hoàn tiết ra điều khiển cơ thể phát triển thành nam giới). Từ đó, cơ thể của bệnh nhân có xu hướng phát triển thành nữ giới.


Ca phẫu thuật điều chỉnh giới tính cho bệnh nhân lưỡng giới giả nam.
(Ảnh: BS.Nguyễn Thành Như/VNN)

7-8 năm trước, bệnh nhân này được phát hiện có một u nang trong ổ bụng, nên tới bệnh viện cắt bỏ. Sau khi cắt bỏ "u nang", bệnh nhân có sức khỏe bình thường.

Tuy nhiên, các bác sĩ ở BV Bình Dân nhận định, cái gọi là "u nang" nói trên có thể là tinh hoàn của bệnh nhân. Chỉ đến gần đây, để chuẩn bị lấy chồng nên bệnh nhân đã đến BV Bình Dân để khám âm vật bị phì đại bằng ngón tay út. Đến lúc này, bệnh nhân mới được phát hiện là trường hợp lưỡng giới giả nam.

Sau đó, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật chỉnh âm đạo nhỏ lại và cho bệnh nhân dùng thêm thuốc để tăng tiết tố nữ.

Trong trường hợp này tinh hoàn này nằm trong bụng, không phát triển được.

Hiện nay trên thế giới, trường hợp lưỡng giới giả nam có nhiều cấp độ khác nhau, như cơ thể hoàn toàn gần như là nữ giới, thoái hoá tinh hoàn, không có âm đạo. Theo thống kê, cứ 1/20.000 – 1/64.000 trên tỷ lệ sinh mắc phải một trong những rối loạn này.

Hội chứng kháng Androgen của bệnh nhân này là do bất thường di truyền trong nhiễm sắc thể XY.

Những bệnh nhân này tuy có cơ thể bên ngoài phát triển hoàn toàn giống nữ giới, nhưng bệnh nhân sẽ không có buồng trứng, không có tử cung. Bệnh nhân cũng không có chu kỳ kinh nguyệt và âm vật phì đại như ngón tay út.

Các nhà chuyên môn còn gọi đây là trường hợp lưỡng giới giả nam.

BS. Như còn cho biết thêm, nhiều khi cha mẹ biết con bất thường, nhưng lại không đưa trẻ đến bệnh viện sớm để khám và điều trị. Trong giai đoạn phát triển giới tính, thời gian tốt nhất là trước 18 tháng. Việc chữa trị sớm sẽ giúp đứa trẻ hoàn thiện hơn.

Hương Cát

Theo VietNamNet
  • 1.329