Trẻ em Fukushima được xét nghiệm ung thư định kỳ

  •  
  • 252

Trẻ em sống ở khu vực bị nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) sẽ được kiểm tra ung thư định kỳ trong suốt cuộc đời của mình.

Trẻ em Fukushima được xét nghiệm ung thư định kỳ
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại sau thảm họa sóng thần 11/3 ở Nhật Bản.
Ảnh: Getty Images.

Theo báo Telegraph, chính quyền thành phố Fukushima dự định sẽ tiến hành kiểm tra siêu âm định kỳ và miễn phí đối với tất cả các công dân dưới 18 tuổi ở những khu vực bị nhiễm phóng xạ từ thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào ngày 11/3 vừa qua.

Các cuộc kiểm tra sẽ được tiến hành định kỳ 2 năm/lần đối với những người dưới 18 tuổi cho đến khi họ 20 tuổi, sau đó, những người này được kiểm tra định kỳ 5 năm/lần, nhằm giúp phát hiệm sớm triệu trứng của bệnh ung thư tuyến giáp.

Ước tính khoảng 360.000 người sẽ được tham gia chương trình kiểm tra y tế định kỳ này. Dự kiến, chương trình sẽ được bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Những người bị phát hiện có những dấu hiệu bất thường sau khi siêu âm, sẽ được xét nghiệm thêm nước tiểu, máu.

Chương trình kiểm tra y tế dành cho những người trẻ tuổi được công bố sau khi dư luận tỏ ra lo ngại chất phóng xạ từ vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân sống quanh khu vực nhà máy.

Trước đó, do lo ngại chất phóng xạ có thể nhiễm vào thịt bò, chính phủ Nhật đã thông báo kế hoạch tiêu hủy tất cả thịt từ những con bò đã được cho ăn cô khô bị nghi nhiễm phóng xạ. Gần 3.000 gia súc bị nghi nhiễm chất phóng xạ xezi đã được chuyển tới khắp đất nước Nhật Bản và có thể được giết mổ và bán tại các siêu thị, nhà hàng.

Trong khi đó, công ty điện lực Tokyo, doanh nghiệp quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima, có thể phải chi một khoản tiền lớn, ước tính khoảng 2 tỷ Yên để mua và tiêu hủy sản phẩm thịt bò bị nhiễm phóng xạ từ nhà máy của họ.

Theo VietNamNet
  • 252