Bé gái nghiện ăn thủy tinh và gạch

  •  
  • 2.429

Một bé gái 3 tuổi ở bang Indiana (Mỹ), mắc hội chứng hiếm gặp, nghiện ăn những đồ vật như bóng đèn hay gạch.

Bé gái Natalie Hayhurst mắc hội chứng Pica, nghiện ăn những đồ vật không có chất dinh dưỡng. Những món ăn mà cô bé yêu thích nhất là đá và cành củi trong vườn. Thậm chí, Natalie có thể ăn ngấu nghiến một viên gạch như ăn bánh ngọt.

Natalie có thể ăn ngấu nghiên một viên gạch
Natalie có thể ăn ngấu nghiến một viên gạch

Tháng 2/2011, cô bé đã suýt chết sau khi ăn một chiếc bóng đèn. “Một lần, tôi để Natalie nằm trên giường để vào bếp rửa bát. Đột nhiên, cháu bước vào cầm một đoạn dây điện. Miệng cháu chảy máu và tôi hiểu ngay chuyện gì xảy ra”, Colleen, mẹ của Natalie, kể lại.

Colleen lập tức đưa Natalie tới trung tâm y tế gần nhà để sơ cứu trước khi đưa cô bé tới bệnh viện nhi phẫu thuật gắp thủy tinh ra khỏi cơ thể. Rất may là Natalie đã nhanh chóng hồi phục sau ca mổ.

Từ sau vụ tai nạn, Natalie được bố mẹ theo dõi gần như 24/24 và cô bé cũng ít ăn đồ thủy tinh hơn. Nhưng đôi khi sự thèm muốn khiến một cô bé mới 3 tuổi như Natalie không thể cưỡng lại được, đặc biệt là khi chơi trong vườn.

Colleen cho biết: “Con gái tôi ít ăn đồ thủy tinh hơn từ khi cháu bị đau, nhưng cháu lại ăn đá và cành cây tìm được trong vườn. Tôi đã nhiều lần phải gọi cấp cứu vì cháu bị ngộ độc khi ăn chúng.”

Cập nhật: 19/02/2016 Theo Vietnamnet
  • 2.429