Mỹ nghiên cứu loại thuốc chống say rượu hiệu quả

  •  
  • 7.819

Công ty truyền thông CBS của Mỹ mới đây cho biết, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yale (Mỹ) vừa nghiên cứu thành công một loại thuốc có thể khiến người sử dụng cho dù uống rượu nhiều cỡ nào cũng không bị say.

>>> Thiết bị "giúp" say rượu trong tích tắc

Loại thuốc này có tên Iomazenil, có khả năng ngăn chặn tác động của rượu đến hệ thần kinh trung ương. Khi tiến hành thử nghiệm tác dụng chống say của nó, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng nếu uống Iomazenil trước khi uống rượu, có thể khiến con người tỉnh táo trong thời gian dài.

Họ hi vọng sẽ sử dụng Iomazenil để sản xuất ra một loại thuốc giải rượu, có tác dụng chống say hữu hiệu cho người sử dụng, không những thế nó còn có thể giảm thiểu những tác hại của rượu đối với gan. Các nhà nghiên cứu còn kỳ vọng Iomazenil có thể giúp người sau khi uống rượu có đủ tỉnh táo để lái xe.

Hiện, tình trạng lạm dụng rượu vẫn thường xuyên xảy ra, tuy nhiên lại chưa có phương pháp điều trị nghiện rượu. Trong bối cảnh này, Iomazenil là một loại thuốc đặc biệt có thể giải quyết được vấn đề trên.

Theo Vietnam+
  • 7.819