Sẽ có ngân hàng sữa mẹ trong tương lai

  •  
  • 201

(Ảnh: woman-life)

Ở Mỹ, người ta đang đưa ra ý tưởng thành lập ngân hàng sữa phi lợi nhuận dùng cho mục đích từ thiện và chữa bệnh, tiến tới việc thương mại hoá loại sản phẩm độc đáo này.

Từ lâu sữa mẹ được coi là nguồn chất bổ vô cùng quý giá và hữu ích cho trẻ sơ sinh, vì vậy mà người ta khuyến cáo phụ nữ nên nuôi con bằng chính sữa của mình càng sớm và càng dài càng tốt.

Lý do trong sữa mẹ có chứa tới trên 100.000 thành phần chất bổ khác nhau.

Tiên phong trong lĩnh vực này là Công ty Prolacta Bloscience ở California, tại đây người ta đã thành lập trung tâm chế biến và bảo quản sữa từ các nguồn hiến tặng khác nhau, sau đó dùng cho các bệnh viện để chữa bệnh và nuôi dưỡng những đứa trẻ bị suy yếu, bệnh tật, thiếu sữa...

Ngoài ra, sữa mẹ còn là loại thuốc bổ ích chữa được nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó có cả bệnh ung thư như ung thư tuyến tiền liệt và dùng cho việc hồi sức của trẻ em. Nếu thành công, hãng Prolacta Bloscience sẽ nhân rộng mô hình này để thu mua, chế biến và thương phẩm sữa giống như những mặt hàng thông thường khác.

Theo VTV, VNE
  • 201