Trẻ đẻ non bị ảnh hưởng về tính cách

  •  
  • 264

Những đứa trẻ đẻ thiếu tháng phần lớn đều sẽ sống khép mình và có khuynh hướng mắc bệnh trầm cảm so với những đứa trẻ đủ tháng.

Trẻ sơ sinh

(Ảnh: ND)

Các bác sỹ phụ sản hiện đại coi trẻ sinh trước 37 tuần là thiếu tháng. Trong một công trình nghiên cứu do viện tâm thần Luân Đôn tiến hành có sự tham gia của những nam nữ thanh niên 18 và 19 tuổi sinh vào các năm 1979-1981. 108 thanh niên được sinh ra trước 33 tuần mang thai, 67 người được sinh đúng kỳ.

Qua so sánh, những thanh niên sinh thiếu tháng thường tỏ ra hay lo lắng, sống khép kín hơn so với những người bạn cùng tuổi sinh đủ tháng, đồng thời cũng kém năng động, ít giao tiếp và khó thích ứng hơn với xã hội.

Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của tình trạng trên nhưng họ nêu ra giả thiết rằng tình trạng trẻ đẻ non bị nhiễm khuẩn có thể tác động đến não trẻ, việc nuôi trong lồng ấp và tạm thời không được gần mẹ cũng có ảnh hưởng. Nhưng họ cũng không loại trừ yếu tố di truyền từ mẹ.

Theo Pediatríc và Mednovosti.ru, VNN
  • 264