Bệnh nhân tử vong là do diễn tiến bệnh lý ung thư

  •  
  • 261

Ông Nguyễn Văn Thương (Cần Đước, Long An) cho biết: vợ ông là bà Đỗ Thị Kim Giác (sinh 1952) bị bệnh tiểu đường và cao huyết áp cách đây ba năm. Ngày 6-1-2006, bà đến Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy khám bệnh vì có khó chịu ở dạ dày.

Kết quả nội soi dạ dày một tuần sau đó cho biết có u thân vị âm tính, không có ác tính. Bà được nhập viện khoa ngoại tiêu hóa và mổ ngày 12-1 mà không có sự chấp thuận của thân nhân. Ngày 27-1, BV cho bà xuất viện dù bà còn trong tình trạng hôn mê.

Ngày 29-1, bà Kim Giác phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu và phải mổ lại lần thứ hai. Và ngày 15-2 thì bà tử vong tại khoa hồi sức cấp cứu. Ông Nguyễn Văn Thương cho rằng vợ ông bị chết oan vì cách điều trị thiếu trách nhiệm của bác sĩ BV Chợ Rẫy (mổ dạ dày khi bà có bệnh tiểu đường và cao huyết áp)...

Trả lời khiếu nại của ông Thương, TS.BS Nguyễn Văn Khôi - phó giám đốc BV - cho biết khi có khiếu nại của người nhà bệnh nhân (BN), BV đã tiến hành họp hội đồng y đức và có kết luận vụ việc.

Theo TS Khôi, khoa ngoại tiêu hóa và bác sĩ phẫu thuật đã tiến hành đầy đủ các thủ tục về hành chính cũng như chuyên môn, đã giải thích cặn kẽ cho BN và thân nhân, đặc biệt về nguy cơ và các biến chứng liên quan đến cuộc mổ, ký biên bản cam kết mổ theo đúng các qui định.

Về chẩn đoán, toàn bộ dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng và giải phẫu bệnh lý xác định BN bị ung thư tuyến ống dạ dày, đã xâm lấn thanh mạc. Do đó, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày là lựa chọn tốt nhất giúp loại bỏ khối u đã xâm lấn.

Sau mổ lần đầu mười ngày, BN tạm ổn định sức khỏe và được cho xuất viện về nhà vào dịp tết. Lần thứ hai, BN nhập viện ngày 29-1 với triệu chứng ói, mệt, đau bụng sau cắt dạ dày toàn phần.

BV Chợ Rẫy chẩn đoán BN bị viêm phúc mạc do xì miệng nối thực quản - hông tràng. Bác sĩ đã giải thích cho thân nhân và tiến hành phẫu thuật khâu nối lại chỗ bục miệng nối, đồng thời mở hông tràng nuôi ăn.

Nguyên nhân BN tử vong không liên quan đến bệnh lý nội tiết (tiểu đường) và tim mạch vì BN đã được các bác sĩ chuyên khoa khám và điều trị ổn định trước khi phẫu thuật. Trong quá trình điều trị không ghi nhận sự bùng phát của bệnh lý tiểu đường.

BN tử vong là do diễn tiến của tình trạng bệnh lý ung thư, tổ chức ung thư bùng phát, xâm lấn gây xì rò vết mổ sau phẫu thuật.

L.TH.H

Theo Tuổi trẻ Online
  • 261