Tiếp nhận kỹ thuật mới trong điều trị bệnh tim

  •  
  • 193

Nhằm tiếp cận với những phương pháp điều trị tim mạch tiên tiến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ngày càng tốt hơn, hôm 19/4, tại Bệnh viện An Sinh - TP.HCM đã diễn ra hội thảo chuyển giao kỹ thuật thông tim can thiệp và phẫu thuật tim mạch xâm nhập tối thiểu giữa các Giáo sư Viện Tim mạch Hawaii (Hoa Kỳ) với các Giáo sư, Bác sĩ chuyên khoa tim mạch Việt Nam.

Tại hội thảo, các Giáo sư chuyên ngành tim mạch của Hoa Kỳ đã chuyển giao cho các bác sĩ Việt Nam kỹ thuật thông tim can thiệp và phẫu thuật tim xâm nhập tối thiểu. Đây là những kỹ thuật mới nhất trong điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh và bệnh tim mắc phải tại Mỹ và trên thế giới. Ưu điểm của phương pháp này là phẫu thuật đơn giản, thời gian phục hồi sớm, ít để lại di chứng, biến chứng nặng nề như các phẫu thuật kinh điển.

Dự kiến, sau đợt chuyển giao công nghệ này, các phẫu thuật làm cầu nối mạch vành được thay thế bằng phẫu thuật vi xâm nhập, phẫu thuật có sự hỗ trợ robot cũng sẽ tiếp tục được Viện Tim mạch Hawaii (Hoa Kỳ) chuyển giao cho các bác sĩ Việt Nam vào cuối năm nay.

Theo các chuyên gia y tế, tim mạch hiện là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở Việt Nam với tỷ lệ trên 40%. Tuy nhiên, trước đây hầu hết các bệnh tim bẩm sinh đều phải mổ hở, đòi hỏi nhiều phương tiện phức tạp và thời gian phục hồi dài. Với phương pháp mới này, chắc chắn sẽ giúp cho việc chẩn đoán và điều trị ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Theo VTV
  • 193