Hút thuốc làm tăng gấp ba nguy cơ đau tim

  •  
  • 152

Hút thuốc làm tăng gấp ba nguy cơ đau tim

(Ảnh: news-medical)

Nhóm nghiên cứu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết những người hút thuốc có nguy cơ bị đau tim nhiều gấp 3 những người không hút thuốc.

Nhóm đã nghiên cứu 40.000 người từ 40 đến 59 tuổi trong 11 năm. Cuộc điều tra do Shoichiro Tsugane, trưởng Ban Dịch tễ và Phòng chống thuộc Trung tâm Ung thư quốc gia Nhật Bản phụ trách.

Kết quả nghiên cứu cho thấy đàn ông hút thuốc có tỷ lệ bị nhồi máu cơ tim cao gấp 3,6 lần so với người không hút thuốc. Tỷ lệ này ở phụ nữ là 2,9 lần.

Người ta càng hút nhiều, nguy cơ đau tim càng lớn. Đối với nam giới, hút mỗi ngày từ 1–14 điếu thuốc có nguy cơ bị đau tim cao hơn 3,2 lần người không hút thuốc; hút mỗi ngày 15–34 điếu thuốc: nguy cơ đau tim gấp 3,6 lần; và hút mỗi ngày hơn 34 điếu thuốc: nguy cơ đau tim gấp 4,4 lần.

Tuy nhiên, nguy cơ nhồi máu cơ tim và đau thắt tim giảm mạnh trong vòng 2 năm sau khi bệnh nhân bỏ thuốc.

Minh Thương

Theo The Asahi Shimbun, VietNamNet
  • 152