Đã có nguyên bào sợi cho bệnh nhân bỏng

  •  
  • 424

Viện Bỏng Trung ương Lê Hữu Trác vừa nghiên cứu thành công nguyên bào sợi, một loại tế bào có tác dụng quan trọng trong việc tái tạo da và liền các vết thương không có khả năng phục hồi. Nghiên cứu này đã giúp cho các bệnh nhân bị bỏng sâu, diện rộng có điều kiện được chữa trị bởi từ trước đến nay, Việt Nam chưa bao giờ nhập khẩu loại sản phẩm này do giá thành quá cao.

Cháu bé được cấy nguyên bào sợi do bị bỏng nước sôi

Cháu bé được cấy nguyên bào sợi do bị bỏng nước sôi (Ảnh: VTV)

Cháu bé được cấy nguyên bào sợi do bị bỏng nước sôi, toàn bộ da chân bỏng sâu độ 4. Cháu nhập viện đã được gần 10 ngày và đã được ghép nguyên bào sợi một lần, hôm nay là lần thứ 2. Khoảng tuần nữa cháu sẽ được ra viện. Sở dĩ cháu được ra viện sớm là nhờ phương pháp ghép nguyên bào sợi. Đây là loại tế bào không thể thiếu trong việc tái tạo da và liền vết thương.

Nếu như vết thương của bệnh nhân ở diện nhỏ, các nguyên bào sợi có sẵn trong cơ thể có thể giúp vết thương tự liền, nhưng nếu vết bỏng ở diện rộng và sâu thì khả năng tự liền là không thể. Đây là thành công bước đầu trong hàng loạt đề tài nghiên cứu sản xuất các màng sinh học tiến tới làm da nhân tạo. Nhờ nghiên cứu này mà nhiều bệnh nhân bỏng đã được cứu sống kịp thời và phục hồi nhanh chóng. 

TS. Đinh Văn Hân - Phó chủ nhiệm khoa Bỏng nhi - Viện Bỏng Trung ương cho biết: "Để có thể làm ra được một tấm nguyên bào sợi, các nhà khoa học sẽ phải lấy một mẫu da khoảng 1cm2 của người bệnh hoặc da của người khác, hay còn gọi là da đồng loại. Mẫu da sẽ được nuôi cấy trong một môi trường chuyên biệt. Sau khoảng 4 tuần, tấm nguyên bào sợi sẽ được hình thành. Vì  ghép được da đồng loại nên người bệnh có thể lấy nguồn đã được nuôi cấy sẵn. Như vậy chỉ sau 3 ngày, yêu cầu ghép da của người bệnh đã có thể được đáp ứng thay vì phải chờ đợi trong 4 tuần. Tính đến thời điểm này, đã có 80 bệnh nhân được cứu chữa bằng phương pháp cấy nguyên bào sợi. Tất cả các bệnh nhân khi khỏi bệnh đều không bị di chứng hay khuyết tật như trước đây".

Theo các nhà khoa học, nghiên cứu này không chỉ dành riêng cho điều trị bỏng, mà còn có thể dùng cho nhiều loại bệnh khác như: các vết loét mãn tính điều trị lâu ngày không khỏi, di chứng của tiểu đường hay tổn thương do chiếu tia phóng xạ. Mặc dù nghiên cứu nguyên bào sợi đã thu được thành công, nhưng hiện nay các nhà khoa học vẫn còn tiếp tục nghiên cứu để có thể cung cấp thuận tiện cho người bệnh và đặc biệt là giá thành phải phù hợp.

Theo VTV
  • 424