Bệnh dịch tả hoành hành tại Angola

  •  
  • 150

Bệnh dịch tả đã giết chết 900 người tại Angola trong 10 tuần qua, với 25 người thiệt mạng chỉ trong tuần này, theo Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF).

Đây là đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất tại Angola trong vòng nhiều năm qua
Đây là đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất tại Angola trong vòng nhiều năm qua (Ảnh: TTO)
Tổ chức trên cho biết ngoài số người thiệt mạng còn có khoảng 20.000 người khác nhiễm bệnh ở nhiều tỉnh. Các biện pháp kiềm chế dịch bệnh đã không được thực hiện tương xứng.

Trong thông báo ngày 27-4, MSF cảnh báo dịch tả tại khu vực tây nam Angola đã phát triển ngoài khả năng kiểm soát. Chỉ trong tuần này, trung bình một giờ có 30 người mới nhiễm bệnh và 1 người chết.

MSF cũng kêu gọi chính phủ Angola và các tổ chức cứu trợ quốc tế hành động nhiều hơn để ngăn chặn đại dịch.

Nhiều hộ gia đình tại Angola đang sống trong cảnh thiếu nước và hệ thống cống rãnh sau khi hàng triệu người đổ xô đến các thành phố và thị trấn giữa cuộc chiến 27 năm, trong khi dịch tả là căn bệnh có khả năng lây lan rất nhanh, trên diện rộng và nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng nguồn nước mất vệ sinh gây ra.

T.VY

Theo BBC, Tuổi trẻ
  • 150