Cảnh báo về đại dịch bệnh bò điên ở người

  •  
  • 963

(Ảnh: cow-sensation)Các nhà khoa học Anh hôm qua cho biết người ta có thể bị nhiễm dạng bệnh bò điên ở người trong hơn 50 năm mà không phát bệnh.

Điều đó có nghĩa là quy mô của một đại dịch bệnh bò điên ở người tiềm tàng bị đánh giá chưa đúng mức. Cho đến nay khoảng 160 người trên toàn cầu đã bị nhiễm vCJD, bệnh gây úng não ở người do ăn thịt bò điên.

Các trường hợp gây chết người đã được ghi nhận ở nhiều nước. Các nhà khoa học Anh cho rằng thời gian ủ bệnh vCJD có thể lâu hơn do sự lây nhiễm bệnh giữa bò với người thường kéo dài hơn trong cùng loài. Trước cuộc nghiên cứu này, giới khoa học nghĩ rằng thời gian ủ bệnh vCJD chỉ là 20 năm.

K.H

Theo Thanh Niên
  • 963