Bị trầm cảm - coi chừng bệnh Parkinson!

  •  
  • 448

Trầm cảm có thể là dấu hiệu báo trước của bệnh Parkinson, kết luận của các nhà khoa học từ một cuộc khảo sát tại châu Âu. Khảo sát phát hiện trên 80% bệnh nhân Parkinson thường xuyên bị trầm cảm.

Trầm cảm
Trầm cảm có thể là dấu hiệu báo trước của bệnh Parkinson (Ảnh: anxiety-depression)
Trong cuộc khảo sát trên 500 bệnh nhân Parkinson từ loại nhẹ đến vừa phải ở Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh, các nhà nghiên cứu phát hiện 40% bệnh nhân hiếm khi - hoặc không bao giờ - nói với bác sĩ về tình trạng trầm cảm của mình.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện gần như tất cả các bệnh nhân thường xuyên hay thỉnh thoảng có các triệu chứng của trầm cảm. Tuy nhiên 49% nói các triệu chứng này rất khó nhận biết.

Các bệnh nhân cho biết trầm cảm gần như là dấu hiệu thường gặp nhất khi họ gặp các vấn đề về vận động. Trong khi đó, 2/3 số bác sĩ được khảo sát nói họ xem các triệu chứng khác quan trọng hơn là trầm cảm.

Các chuyên gia về bệnh Parkinson nói các triệu chứng của trầm cảm cũng quan trọng như các vấn đề vận động đối với các bệnh nhân mắc căn bệnh này.

Bệnh Parkinson là một chứng bệnh thoái hóa thuộc hệ thần kinh. Có khoảng 10.000 người được chẩn đoán mắc bệnh mỗi năm, với 1/20 người mặc bệnh dưới 40 tuổi. Triệu chứng thường gặp nhất của bệnh này là run tay và chân.

Theo BBC, Tuổi trẻ
  • 448