WHO: "Cẩn thận với nắng!"

  •  
  • 251

Mỗi năm thế giới có 60.000 người chết vì tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, chủ yếu do chứng ung thư da.

Trong số này, Báo cáo của WHO (Tổ chức Y tế thế giới) cho biết, có 48.000 người chết vì bị u hắc tố và 12.000 người do các loại ung thư da khác. Quá nhiều ánh nắng mặt trời khiến da phỏng nặng, lão hóa cũng như gây ra những chứng tật bệnh nhiều người vẫn còn chưa ngờ tới là đục thủy tinh thể, mộng thịt (một tăng sinh hình tam giác trên giác mạc, thường ở mặt trong, do kết mạc bị dày lên và thoái hóa)... Đặc biệt là khi tầng ozone ngày càng mỏng đi, tuyết, cát, bọt biển cũng trở thành những vật phản chiếu tia cực tím.

Để tránh những rắc rối về sức khỏe, WHO lưu ý mọi công dân thế giới nên tìm vào bóng mát và sử dụng kem chống nắng với độ SPF tối thiểu 15, tuy rằng vẫn phải phơi nắng nhẹ để sinh vitamine D trong cơ thể. Theo WHO, bệnh đục thủy tinh thể hiện diện nhiều nhất ở những khu vực nhiều nắng như Đông Nam Á, châu Phi, Mỹ La Tinh và Trung Đông.

TH.TU

Theo The Star, Tuổi trẻ
  • 251