Việt Nam: Ca ghép tuỷ kết thúc tốt đẹp

  •  
  • 164

Sau 9 tiếng tiến hành phẫu thuật, ca ghép tuỷ đầu tiên của miền Bắc tại BV Nhi Trung ương đã kết thúc tốt đẹp.

Bác sĩ chăm sóc cháu Đặng Gia Hùng trước ca mổ.
Bác sĩ chăm sóc cháu Đặng Gia Hùng trước ca mổ. (Ảnh: Q.Duy)
Sáng 10/8, ca ghép tuỷ cho bệnh nhân Đặng Gia Hùng đã được BV Nhi Trung ương và BV Nhi Hoàng gia Melbourne thực hiện. Đến 11h trưa, việc lấy tuỷ từ người cho là cháu Đặng Thu Thảo - chị gái của Đặng Gia Hùng - mới xong, do mỗi lần chỉ trích được 1 - 2 ml. Tổng số tuỷ được lấy ra 350ml tuỷ. Tuỷ lấy ra được vô trùng rồi mới truyền.

Đến 16h, việc truyền tuỷ cho cháu Hùng đã được hoàn tất, tuy nhiên, chỉ truyền 130ml tuỷ. Trong quá trình truyền, cháu đã sốt và khó chịu, đây là biểu hiện sốc nhẹ. 17h, cả người cho và nhận đã tỉnh.

Sau ca ghép, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, GĐ BV Nhi cho biết, sau 1 ngày, cháu Thảo có thể bắt đầu đi lại được. Nhưng phải sau 2 tuần mới có thể trở lại hoàn toàn bình thường và có thể đi học trở lại.

Còn với cháu Hùng, để tránh nhiễm trùng, bệnh viện cử 1 kíp bác sĩ và y tá chuyên trách chăm sóc, riêng y tá đã có 10 người. Bác sĩ trong và ngoài phòng hậu phẫu được trang bị bộ đàm để giữ liên lạc.

Phải sau ghép 2 tuần, tuỷ mới bắt đầu sinh hồng cầu, ca ghép mới được coi là thành công.

Lúc đó, cháu mới có thể ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, 1 tháng có thể trở lại bình thường. Cháu Hùng sẽ chỉ phải uống thuốc chống thải ghép trong 9 tháng. Chi phí thuốc men đều được miễn phí hoàn toàn.

Lệ Hà

Theo VietNamNet
  • 164