Cấy răng trong mắt phục hồi thị lực: Bệnh nhân Việt Nam đầu tiên được phẫu thuật

  •  
  • 618

Ngày 9/8, Bệnh viện Quốc tế FV chính công bố bệnh nhân Việt Nam đầu tiên được thực hiện kỹ thuật cấy răng trong mắt để phục hồi lại chức năng của mắt, đó là anh Trần Tấn Tài.

(Ảnh: HTV)Bệnh nhân Tài đã bị bỏng hai mắt rất nặng do hoá chất, cả hai mắt hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Đầu năm 2006, thông qua chương trình hợp tác khoa học giữa Bệnh viện Quốc tế FV tại TP.HCM với Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore, anh đã được Giáo sư - Bác sĩ Donald Tan Tiang- Hwee (Phó Giám đốc Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore) điều trị bằng phương pháp phẫu thuật cấy răng trong mắt (thông qua 1 cuộc đại phẫu và 4 lần tiểu phẫu), qua đó đã phục hồi chức năng của một bên giác mạc mắt, đến nay anh Tấn Tài đã phục hồi thị lực, có thể đọc báo, tự sinh hoạt mà không cần trợ giúp.

Để hoàn tất quy trình điều trị, tháng 8 này, anh sẽ sang Singapore để thực hiện tiểu phẫu thẩm mỹ mắt.

Kỹ thuật này được Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore thực hiện lần đầu tiên vào tháng 6/2004. Được biết, đến nay đã được ngành y tế Singapore thực hiện thành công cho 17 trường hợp (thị lực của bệnh nhân phục hồi tốt như trước khi bị tai nạn).

Theo Lao Động, HTV
  • 618