Trung Quốc: hiểm họa AIDS đến từ sự không hiểu biết

  •  
  • 360

(Ảnh: jou.ufl.edu)Theo một cuộc điều tra thăm dò, trang web Zogby cho rằng người dân thành phố tại Trung Quốc có thể gây phát tán virus HIV/AIDS một cách vô thức khi có đến hơn 1/3 nam giới thú nhận thường xuyên tìm đến gái mãi dâm. Bên cạnh đó, cả nam lẫn nữ đều hiếm khi tranh luận về hiểm hoạ AIDS với bạn tình.

Theo trang web này, vẫn còn rất nhiều người tỏ ra mơ hồ trước những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả bệnh AIDS. Họ cho rằng bệnh AIDS chỉ lây qua đường tiêm ma tuý. Nhiều thanh niên thiếu hẳn các thông tin cần thiết để tự bảo vệ mình trước những bệnh lý trên.

Các chuyên viên y tế khẳng định việc thiếu kiến thức trong hoạt động tình dục có thể dẫn đến sự lây truyền bệnh qua đường tình dục. Theo Zogby, đối tượng tham gia điều tra là người dân từ 18 - 54 tuổi, cư ngụ tại các thành phố lớn, thuộc thành phần giàu có và có học vấn. Vì vậy, các nhà nghiên cứu nhận định chính quyền cần nhanh chóng ban hành các biện pháp giáo dục giới tính khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng bộc phát dịch bệnh AIDS một cách hiệu quả hơn.

ĐỨC TRƯỜNG

Theo People Daily, Tuổi trẻ
  • 360