Đông Nam Á chống ô nhiễm không khí

  •  
  • 1.819

Vào tuần tới, Bộ trưởng Môi trường các nước Đông Nam Á sẽ tham gia cuộc họp tại Manila (thủ đô Philippines) nhằm tìm giải pháp dài hạn cho vấn đề khói bụi do hỏa hoạn gây ra ở khu vực Đông Nam Á.

Theo thông báo của Malaysia và Singapore ngày 20/9, từ ngày 26-29/9, cuộc họp trên diễn ra cùng với sự tham gia của các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hãng tin Bernama dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Malaysia Adenam Satem cho biết cuộc họp sẽ bàn bạc về vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới và cách ngăn ngừa tình trạng này.

Bộ trưởng Môi trường Singapo Yaacob Ibrahim nhận định mặc dù hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có hiệp định về khói bụi song vẫn cần cải thiện phương pháp phòng ngừa khói bụi trong khu vực.

Theo ông Yaacob Ibrahim, thảo luận tại cuộc họp các bộ trưởng có thể dẫn đến khả năng khói bụi trở thành chương trình nghị sự tại cuộc họp thượng đỉnh các nước ASEAN diễn ra tháng 12 tới. Trên thực tế, theo ông Yaacob, vấn đề khói bụi đã ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch trong khu vực. Trong năm 1997-1998, vùng Đông Nam Á đã bị thiệt hại 9 tỷ USD do khói bụi làm đình trệ đường hàng không, du lịch và các hoạt động kinh doanh khác.

Malaysia và Singapo đang kêu gọi các nước ASEAN hưởng ứng hành động ngăn ngừa khói bụi.Malaysia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do khói bụi. Vào tháng trước, ô nhiễm không khí ở nước này đã lên mức nguy hiểm cao độ, khiến các trường học và một sân bay phải đóng cửa.

Theo Michal Krzyzanowski, chuyên gia về không khí hàng đầu của Trung tâm sức khỏe và môi trường của châu Âu thuộc WHO (có trụ sở tại Bonn, Đức), ô nhiễm không khí ở nhiều thành phố lớn của Đông Nam Á và Trung Quốc được xếp vào mức tồi tệ nhất trên thế giới, dẫn đến khoảng 500.000 ca tử vong mỗi năm. WHO ước đoán mỗi năm trên thế giới có khoảng 800.000 người chết do ô nhiễm không khí.

Minh Thương (Theo Jakarta Post/AP)

Theo VietNamNet
  • 1.819