Động vật có vú ở châu Âu "kêu cứu"

  •  
  • 2.325

Theo một báo cáo của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), cứ mỗi 6 loài động vật có vú ở châu Âu thì 1 loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hơn 1/4 trong số tất cả các loài động vật có vú tại châu lục này bị suy giảm dân số nghiêm trọng, chỉ có 8% có khuynh hướng tăng, trong đó có loài bò rừng bizon châu Âu.


Mèo lynx, sống ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, là loài mèo có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới


Hải cẩu vùng Địa Trung Hải được IUCN xếp vào nhóm "bị đe dọa ở mức nguy cấp"


Chồn vizon châu Âu


Bò rừng bizon châu Âu


Cáo Bắc Cực - "mục tiêu" của các tay bẫy thú chỉ vì bộ lông của nó. Bất chấp các nỗ lực bảo vệ trong 75 năm qua, loài động vật này ở Phần Lan và Scandinavia vẫn đang trên bờ vực tuyệt chủng.


Dê rừng núi An-pơ gần như bị tuyệt chủng vào thế kỷ 19 do nạn săn bắn. Hiện dân số loài này đang có dấu hiệu tăng nhờ các nỗ lực bảo tồn

Theo Xinhua, BBC, Tuổi trẻ
  • 2.325