Dự đoán trước tương lai 50 năm sau

  •   3,26
  • 13.103

Cách đây nửa thế kỷ, Isaac Asimov - nhà văn khoa học viễn tưởng Mỹ gốc Nga - đã dự đoán chính xác về diễn biến cuộc sống loài người ở thế kỷ 21.

Theo báo L’Express, những dự đoán của nhà khoa học viễn tưởng này rất gần với thực tế đang diễn ra. Từ năm 1964, ông Asimov đã dự báo: “vào năm 2014, chỉ có tàu vũ trụ bay đến sao Hỏa mà không có sự hiện diện của con người, còn hành trình thám hiểm của con người sẽ bắt đầu được chuẩn bị để đặt chân lên hành tinh đỏ”.

Dự đoán trước tương lai 50 năm sau
Isaac Asimov

Thực tế là vào tháng 8/2012, robot tự hành Curiosity của NASA đã đáp thành công lên sao Hỏa. Song song đó, dự án Mars One, thu hút gần 200.000 ứng cử viên tình nguyện tham gia cuộc hành trình có một không hai, dự kiến sẽ đưa người lên sao Hỏa từ nay đến năm 2023.

Ngoài ra, ông Asimov còn dự đoán việc liên lạc sẽ kết hợp của việc nhìn và nghe, nghĩa là chúng ta có thể nhìn và nghe được giọng nói của người mà mình đang nói chuyện điện thoại. Màn hình không chỉ phục vụ việc liên lạc mà còn có thể tham khảo tài liệu, đọc sách, xem hình ảnh...

Kết quả không thể sai được nữa khi ngày nay mọi người có thể liên lạc với nhau thông qua Skype, Facetime, Google +... hoặc đọc sách và xem hình ảnh thông qua máy tính bảng, điện thoại thông minh...

Bên cạnh đó, ông Asimov còn dự đoán những thứ khác sẽ xuất hiện như: các bữa ăn sẵn sẽ được dự trữ trong tủ lạnh và chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được; những chú robot có tư thế giống hệt con người; các thiết bị điện tử không dây như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động...

Theo Tuổi Trẻ
  • 3,26
  • 13.103