Dù không có sóng thần, Nhật vẫn còn cảnh giác

  •  
  • 52

Trưa qua, 13-12-2007, các cư dân ở vùng bờ biển đông bắc nước Nhật đã phải di tản nhà cửa khi có thông báo chính thức cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên sau đó lệnh cảnh báo đã được dở bỏ và trong thực tế chỉ có vài con sóng lớn hơn bình thường đi vào bờ biển nước Nhật.

Sau trận động đất mạnh 8,3 độ Richter, lệnh cảnh báo sóng thần đã được thông báo ở một khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương gồm khu vực bờ biển Hokkaido (Nhật), Alaska (Mỹ) và đảo Hawaii (Mỹ). Ba giờ sau trận động đất, chỉ có hai đợt sóng lớn hơn bình thường - đợt sau mạnh hơn đợt trước - đi vào bờ.

Chính quyền Hokkaido cho biết họ đã di tản khoảng 85.000 dân ở 22 thị trấn ven biển đến các nơi an toàn. Ông Haruyuki Komatsu, nhân viên thuộc văn phòng chống tai họa của Hokkaido cho biết: "Tình hình thủy triều thay đổi khá nhanh. Đợt sóng lúc đầu khá nhỏ nhưng đợt thứ hai lại mạnh lên. Để đề phòng có đợt sóng thứ 3 và thứ 4 mạnh hơn nữa, chúng tôi vẫn giữ người dân ở nơi an toàn, chưa cho về nhà".

Đ.K.L.

Theo AP, Reuters, Tuổi trẻ
  • 52