Dự kiến ngày 20-12 sẽ xuất hiện mắt bão

  •  
  • 404
  • Cơn bão mới sẽ có tên Việt Nam là Trà My 
  • Quảng Ngãi: Còn 4 tàu mất liên lạc từ cơn bão số 10

Đến 16 giờ chiều 17-12, mạng JTWC (Mỹ) đã phát tin cảnh báo số 2 về áp thấp nhiệt đới số 26W. Theo đó, áp thấp nhiệt đới 26W đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 hải lý (1 hải lý = 1.853m), đến gần 12,3 độ vĩ Bắc và 138,9 độ kinh Đông.

Dự báo số 2 của mạng JTWC (Mỹ) vào chiều 17-12.

Dự báo số 2 của mạng JTWC (Mỹ) vào chiều 17-12. (Ảnh: SGGP)

Dự báo từ 1 giờ ngày 18-12 đến 13 giờ ngày 20-12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển nhanh đến 15,8 độ vĩ Bắc và 123,4 độ kinh Đông. Sức gió tối đa tăng dần từ 35 lên 45 - 55 - 65 và 75 hải lý/giờ, giật tối đa 90 hải lý/giờ vào ngày 20-12 khi bắt đầu đổ bộ Philippines.

Theo phân tích của JTWC, bão đi theo hướng Tây Bắc rồi chuyển lên Tây Tây Bắc. Riêng mạng JMA (Nhật) dự báo đến 16 giờ 18-12, áp thấp này sẽ di chuyển đến 13,5 độ vĩ Bắc và 133,5 độ kinh Đông theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 13 hải lý.

Hiện áp thấp nhiệt đới chưa kịp được đặt tên, chỉ mới có số 26W. Trong một ngày tới, nó sẽ được đặt tên bão Trà My do Việt Nam đăng ký. Dự kiến, đến ngày 20-12 khi đổ bộ Philippines mắt bão đã hiện ra, sau đó sẽ tiến vào phía Đông của biển Đông Việt Nam.

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, dù thông qua hệ thống liên lạc máy Icom, gia đình và các bạn chài nhưng đến 19 giờ tối hôm qua (17-12), vẫn chưa liên lạc được 4 thuyền của ngư dân Quảng Ngãi tránh bão số 10 vừa qua.

Đó là tàu QNg 99017 của ông Võ Tám ở huyện Bình Sơn có 12 ngư dân; tàu QNg 5487 của ông Bùi Thanh Quang ở huyện Bình Sơn có 11 ngư dân; tàu QNg 96426 của ông Dương Thọ có 16 ngư dân và tàu QNg 6249 của ông Lê Lời có 16 ngư dân, 2 tàu này ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn.

Sau khi nhận tin cơn bão vào biển Đông, 4 tàu này đang đánh bắt tại khu vực đảo Hoàng Sa. Nhận được tin báo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, 4 tàu này đã tránh bão tại khu vực đảo Hoàng Sa từ ngày 12-12. Tuy nhiên, từ đó đến nay họ mất thông tin liên lạc với đất liền.

Theo Sài Gòn giải phóng
  • 404