Dùng công nghệ 3D tái tạo bộ phận cơ thể cặp song sinh dính liền hông

  •  
  • 464

Bác sĩ bệnh viện Nhi, đại học Phúc Đán, Thượng Hải hôm nay sẽ dùng công nghệ 3D tái tạo các bộ phận của cặp sinh đôi dính liền hông.

Dùng công nghệ 3D tái tạo bộ phận cơ thể người

Theo Xinhua, cặp sinh đôi 12 tuần tuổi, bị dính liền hông và chung hậu môn. Hai em bé sinh ngày 17/3 ở thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, nam Trung Quốc. Sau thời gian theo dõi ở bệnh viện tỉnh Giang Tây, hai em được chuyển lên bệnh viện Thượng Hải.

Dùng công nghệ 3D tái tạo bộ phận cơ thể cặp song sinh dính liền hông
Hai em bé sinh đôi dính liền ở Cám Châu. (Ảnh: Shanghaiist)

Bệnh viện Nhi Phúc Đán từng phẫu thuật thành công nhiều trường hợp sinh đôi dính liền. Trong 15 năm qua, bác sĩ bệnh viện đã tách 6 cặp. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, bác sĩ ở đây phẫu thuật cho một cặp song sinh dính liền hông, đồng thời sử dụng công nghệ 3D để tái tạo lại phần dính liền.

Song sinh dính liền là hiện tượng hiếm gặp, với tỉ lệ 1 trên 200.000 ca, Zheng Shan, phó giám đốc đại học Phúc Đán cho biết. Đa phần các cặp sinh đôi bị dính liền phần ngực và bụng, khoảng 18% dính liền phần hông. Theo Shanghaiisst, đây là sẽ một thách thức mới đối với bệnh viện Nhi Phúc Đán.

Theo VnExpress
  • 464