Đường hầm đèo Hải Vân được trao thưởng Giải pháp kỹ thuật xuất sắc

  •  
  • 642

Chiều 19/6, tại Hà Nội, Hiệp hội các Tổ chức kỹ thuật Mỹ đã trao thưởng cho các giải pháp kỹ thuật xuất sắc của đường hầm bộ qua đèo Hải Vân. Đây là dự án được tuyển chọn từ 160 dự án cơ sở hạ tầng tham gia dự tuyển trong năm 2006.



Dự án đường hầm bộ nằm trên quốc lộ 1 đoạn giữa Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng, dài 6,3 km. Trong quá trình thiết kế và thi công, Ban Quản lý dự án 85 và liên doanh tư vấn đã sử dụng công nghệ đào hầm mới NATM của Áo. Công nghệ này lần đầu tiên áp dụng và đã thành công tại VN. Các giải pháp kỹ thuật đưa ra đã khắc phục được tình trạng sạt đất, sụt lún, nước ngầm. Khả năng định vị hầm rất lớn, khi đào thông từ 2 đầu chỉ chệnh nhau 2,5 cm.

Đường hầm đèo Hải Vân đưa vào hoạt động đã đem lại lợi ích rất lớn, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa giảm 3/4 thời gian lưu thông so với đi qua đèo.

Theo VTV
  • 642