Ếch Mozart biết huýt sáo

  •  
  • 730

Trong khi đi tìm dấu vết của những loài ếch được coi là đã tuyệt chủng ở Haiti, các nhà bảo tồn thiên nhiên đã phát hiện thấy 6 loài ếch hiếm chỉ sống ở quốc gia thuộc vùng Caribean này.

Trong 6 loài ếch quý vừa được phát hiện, đáng chú ý nhất là loài ếch có thể phát ra tiếng huýt sáo và được đặt theo tên của nhà soạn nhà Mozart. Tiếng huýt sáo bụng của nó có thể đánh lạc hướng kẻ săn mồi.


Loài ếch Mozart có thể phát ra tiếng huýt sáo

Những loài ếch đáng chú ý còn lại bao gồm một loài ếch mắt đen với hai chân sau màu cam và một loài ếch đốm với đôi mắt màu ngọc bích. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi hai nhà khoa học thuộc trường đại học Pennsylvania (Mỹ) cũng tìm thấy 48 loài lưỡng cư bản địa khác.

Dưới đây là một số hình ảnh về 5 loài ếch quý hiếm còn lại vừa được phát hiện ở Haiti:


Loài ếch đốm La Hotte với cặp mắt màu xanh ngọc bích


Loài ếch Hispaniola


Loài ếch thích đào bới Macaya với cặp mắt đen và hai chân sau màu cam đặc trưng


Loài ếch tí hon với màu cam đặc trưng thường sống ở độ cao từ 1700 đến 2340m.


Loài ếch Ventriloqual với tiếng kêu ồn ào nhằm đánh lạc hướng của kẻ thù

Theo Bee.net
  • 730