El Nino có thể ngừng tác động vào giữa năm nay

  •  
  • 731

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 30/3 cho biết hiện tượng thời tiết El Nino đã đạt đỉnh vào cuối năm 2009 nhưng tiếp tục tác động mạnh mẽ đến thời tiết toàn cầu trước khi chấm dứt vào giữa năm 2010. 

Bắt đầu từ tháng 6/2009, El Nino đã làm đảo lộn hình thái thời tiết ở các khu vực từ bờ Tây Mỹ Latinh đến Đông Phi do hiện tượng này làm khí hậu trở nên ấm hơn tại Trung và Đông Thái Bình Dương.

El Nino đã gây ra nhiều trận bão tuyết lớn ở Mỹ và hạn hán kéo dài ở Australia.

Tháng 10 năm ngoái, mưa lớn xảy ra ở Uganda đã gây lở đất và lũ lụt làm ít nhất 80 người thiệt mạng chết và phá hủy hàng chục nghìn ngôi nhà.

Nhiều khu vực khác trên thế giới cũng chịu tác động nặng nề của El Nino.

WMO dự báo mặc dù đã suy giảm và sắp chấm dứt, nhưng hiện tượng El Nino vẫn tiếp tục tác động mạnh mẽ đến thời tiết ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương.

Từ tháng 3-6/2010 là thời kỳ đặc biệt khó khăn để dự báo các diễn biến thời tiết trong khu vực này do tác động dai dẳng của El Nino và La Nina, hiện tượng thời tiết trái ngược với El Nino bắt đầu từ giữa năm nay./.

Theo Vietnam+
  • 731