EU phóng vệ tinh đầu tiên trong hệ thống vệ tinh Galileo

  •  
  • 222

Liên minh châu Âu (EU) hôm qua cho biết sẽ phóng vệ tinh đầu tiên trong hệ thống vệ tinh Galileo vào tháng 12 tới. Hiện công tác chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh này về cơ bản đã hoàn tất.

Mô hình hệ thống vệ tinh Galileo

Vệ tinh này được đặt tên Giove, dự định sẽ được phóng trên một tên lửa Soyouz từ trung tâm vũ trụ Baikonour, theo một thông cáo báo chí của Hội đồng châu Âu. Sau Giove, một vệ tinh thứ hai cũng sẽ được phóng vào mùa xuân năm 2006.

Hai vệ tinh đầu tiên này có thể giúp kiểm tra hoạt động của các công nghệ quan trọng và cung cấp những dữ liệu cần thiết cho môi trường hoạt động của nhóm các vệ tinh trong hệ thống vệ tinh Galileo. Tiếp theo đó, vào năm 2008, cơ quan này sẽ tiếp tục phóng 2 vệ tinh nữa.

Galileo là chương trình định vị thông qua vệ tinh của châu Âu. Nó được cho là đối thủ cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ và hệ thống Glonass của Nga.

T.VY (Theo Xinhua)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 222