Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết

  •  
  • 4.333

Bạn đã biết nguồn gốc tên gọi "sneaker" bắt đầu từ đâu, size giày từng được quy ước dựa theo hạt lúa mạch hay đôi giày đắt nhất từng được bán có giá bao nhiêu, v.v... không?

>>> Fun fact "hại não" bật mí sự thật về trí thông minh
>>> Fun fact khiến bạn nhận ra con người thật “yếu đuối”

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
1. Nguồn gốc của cái tên "sneaker": Tên gọi của giày sneaker bắt nguồn từ động từ "sneak" (tạm dịch: lẻn đi, trốn đi) bởi phần đế giày bằng cao su có thể giúp ta "lẻn đi" mà không phát ra tiếng động. Tên gọi này bắt đầu được sử dụng trong giai đoạn cuối những năm 1800.

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
2. Size giày từng được quy ước dựa trên độ dài của hạt lúa mạch (barleycorn): Trong giai đoạn đầu của những năm 1300, nước Anh lần đầu tiên phát hành quy ước tính size giày khi vua Edward Đệ nhị tuyên bố hạt lúa mạch là đơn vị tính. Ví dụ, size trung bình của giày nam khi đó là 39 barleycorn (giày có chiều dài bằng chiều dài của 39 hạt lúa mạch cộng lại). Chiều dài của 3 hạt lúa mạch tương đương với 1 inch (~ 2,54cm).

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
3. Những người đầu tiên đi giày cao gót là đàn ông: Trong hàng thế kỷ, những đôi giày cao gót được coi là sự tượng trưng cho địa vị xã hội và vì vậy, đàn ông, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp quý tộc thường đi giày cao gót để chứng tỏ vị thế của mình. Ngoài ra, giày cao gót cũng giúp họ cưỡi ngựa dễ dàng hơn bởi phần gót giày có thể "neo" vào bàn đạp yên ngựa một cách chắc chắn.

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
4. Theo một nghiên cứu, trung bình một phụ nữ Mỹ sở hữu 19 đôi giày.

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
5. Đôi giày đắt nhất từng được bán trong lịch sử có giá 660.000 USD (hơn 14 tỉ VNĐ): Đó chính là đôi giày màu đỏ ruby của nhân vật Dorothy Gale trong bộ phim "The Wizard of Oz" (tạm dịch: "Phù thủy xứ Oz") phát hành năm 1939. Đôi giày được bán trong một buổi đấu giá vào năm 2000.

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
6. Đôi giày đầu tiên mô phỏng theo hình dạng của bàn chân phải và bàn chân trái được sản xuất tại Philadelphia vào năm 1800. Trước đó, tất cả các đôi giày đều có hai chiếc giày... giống hệt nhau, không phân biệt chân trái, chân phải.

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
7. Giày đế xuồng được phát minh một cách tình cờ: Vào những năm 1940, do việc đóng cửa giao thương, nước Ý không còn nguyên liệu thép. Khi đó, NTK giày lừng danh Salvatore Ferragamo đã thử nghiệm các nguyên liệu khác để sản xuất giày và tình cờ phát minh ra kiểu giày đế xuồng.

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
8. "Bệnh" nghiện giày có thể được lý giải bằng khoa học: Trong cuốn sách "Footnotes: On Shoes" của mình, nữ tiến sĩ Suzanne Ferriss cho biết: "Giày là thứ để sưu tập, bất kể người phụ nữ có công nhận điều đó hay không". Theo nghiên cứu của nữ tiến sĩ, việc mua giày kích thích lên một vùng đặc biệt ở não - có tên gọi là "điểm sưu tập" khiến chúng ta có ý muốn mua giày không ngừng nghỉ.

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
9. Những giấc mơ về giày có thể phản ánh cuộc sống của bạn: Ví dụ, nếu bạn mơ thấy một đôi giày đã đi lâu và cũ kỹ, điều đó có nghĩa bạn sẽ đạt được thành công sau quãng thời gian làm việc vất vả; nếu bạn mơ thấy mình đi tìm giày và tìm thấy, điều đó có nghĩa bạn đã tìm lại được sự chắc chắn trong cuộc sống của mình, v.v...

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
10. Đôi boots nữ đầu tiên được tạo ra là dành cho Nữ hoàng Victoria vào năm 1840.

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
11. NTK giày nổi tiếng Jimmy Choo làm ra đôi giày đầu tiên trong cuộc đời vào năm ông 11 tuổi.

Fun fact bất ngờ về giày có thể bạn chưa biết
12. BST giày đồ sộ của nhân vật nổi tiếng Carrie Bradshaw trong series "Sex and The City" có tổng trị giá khoảng 40.000 USD (~ 852 triệu VNĐ): Một studio thiết kế mang tên Pop Chart Lab đã vẽ lại toàn bộ 50 đôi giày của Carrie Bradshaw và từ đó ước tính được giá trị của BST này.

Theo Trí Thức Trẻ, WhoWhatWear
  • 4.333