G8 họp bàn về thay đổi khí hậu

  •  
  • 91

Một cuộc họp về thay đổi khí hậu giữa các nước G8 và các nước phát triển diễn ra vào hôm nay 1-11 sẽ bàn về cách đối phó với các thách thức lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt.

"Năng lượng sạch ngay từ bây giờ!"

Tại cuộc họp kéo dài 2 ngày diễn ra tại London, các bộ trưởng Bộ Năng lượng và môi trường từ các nước G8 và các đồng sự như Trung Quốc, Ấn Độ sẽ bàn thảo các biện pháp phát triển các nguồn năng lượng sạch và kế hoạch đối phó với thay đổi khí hậu.

Hội nghị này diễn ra theo sau thỏa thuận về khí hậu tại hội nghị thượng đỉnh G8 hồi tháng 7 tại Gleneagles, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các công nghệ thân thiện với khí hậu như than đá sạch, năng lượng hạt nhân và năng lượng có thể khôi phục.

Yêu cầu cấp bách hiện nay là chúng ta phải tìm ra các bước để hợp tác và phát triển cũng như chia sẻ thông tin giúp thế giới đối phó với thay đổi khí hậu
”, Bộ trưởng Bộ Môi trường Anh Margaret Beckett, chủ tọa hội nghị cho biết.

Cuộc họp sẽ tập trung vào công nghệ và năng lượng, xem xét việc xê dịch một xã hội ít carbon và cách làm thế nào để sớm đạt được điều này. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Anh cho biết công nghệ năng lượng cũng giữ một vai trò chủ yếu trước các thách thức về năng lượng và khí hậu trong tương lai. Ông nói: “Cuộc họp là cơ hội để hướng tới hành động về khí hậu và năng lượng để hình thành và gia tăng đối thoại cũng như cam kết với những nền kinh tế cần nhiều năng lượng như Ấn Độ và Trung Quốc”.

Từ ngày 28-11 đến 9-12, một cuộc họp khác tại Canada cũng sẽ khảo sát các kế hoạch về khí hậu sau khi Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012.

T.VY

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 91