Gần 200 xã tái phát dịch cúm gia cầm

  •  
  • 53

Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, đến hôm qua (29/11), dịch cúm gia cầm đã tái phát ở 199 xã, phường của 72 quận, huyện, thị xã thuộc 17 tỉnh, thành phố trong cả nước, với số gia cầm bị tiêu hủy lên tới 1,74 triệu con.

Cả nước đã tiêu hủy 1,74 triệu con gia cầm.

Các tỉnh có nhiều địa phương bị tái dịch là Ninh Bình (9 huyện, 24 xã), Bắc Giang (9 huyện, 15 xã), Bắc Ninh (5 huyện, 13 xã), Hải Dương (6 huyện, 25 xã), Hưng Yên (4 huyện, 5 xã), Sơn La (3 huyện, 12 xã), Thanh Hoá (12 huyện, 37 xã), Hải Phòng (9 huyện, 43 xã), Quảng Ninh (3 huyện, 12 xã), Nghệ An (4 huyện, 4 xã)...

Riêng tại Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình, Hòa Bình, Long An, 14 ngày qua không phát sinh thêm ổ dịch mới; Bắc Giang, Thái Nguyên: 7 ngày qua không phát sinh dịch.

Trong số 17 tỉnh vẫn còn xảy ra dịch cúm (chưa qua 21 ngày) có thêm Vĩnh Phúc, tỉnh đã vắng bóng dịch cúm 13 ngày nay lại bùng phát trở lại tại 2 huyện. Tỉnh này đã tổ chức tiêu huỷ 166 gà, 1.283 vịt và 36.671 cút.

Tại Hải Phòng, ngày 28/11, dịch cúm gia cầm phát ra tại 5 hộ chăn nuôi ở 3 xã thuộc huyện An Dương. Tổng số gia cầm tiêu huỷ là 1.900 vịt và 280 gà. Tương tự ở Thanh Hóa, dịch tiếp tục lan rộng tại 2 hộ chăn nuôi gia cầm ở 2 xã thuộc huyện Hà Trung và Nga Sơn, làm 27 vịt ngan chết. Tổng số gia cầm tiêu huỷ vùng có dịch là 5.767 con vịt, ngan.

Theo VietNamNet
  • 53