Gấu trúc "già" nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 34

  •   52
  • 1.145

Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa tin "bà" gấu trúc "thọ" nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 34 tại sở thú tỉnh Quảng Đông.

"Bà" gấu trúc Minh Minh. (Nguồn: Internet).

Gấu trúc tên Minh Minh "không qua khỏi" do mắc chứng suy thận. Trung tâm Bảo tồn Gấu trúc Trung Quốc tại Tỉnh Tứ Xuyên cho biết Minh Minh mất hôm 7/5, song thông tin này chỉ được đưa trong nội bộ địa phương.

Thông thường, gấu trúc hoang dã chỉ sống được trung bình 15 năm, còn gấu trúc nuôi có thể sống tới 22 năm.

Giống gấu trúc lớn nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện trên cả thế giới chỉ còn khoảng 1.600 cá thể gấu trúc với 300 con được bảo tồn ở Trung Quốc, quốc gia có chương trình bảo tồn gấu trúc hiệu quả nhất thế giới.

Theo Vietnam+
  • 52
  • 1.145