Ghé thăm căn phòng "ác mộng" nơi 10.000 con nhện chung sống

  •  
  • 1.469

Bạn đã bao giờ tưởng tượng phải sống trong một căn phòng với 10.000 con nhện chưa? Nếu chưa thì... đừng cố tưởng tượng nhé!!!

Loài nhện thật đáng sợ, chỉ cần nhìn thấy một con đủ khiến ta nổi da gà. Vậy mà các nhà khoa học tại ĐH Oxford (Anh) lại luôn phải sống và làm việc cùng... 10.000 con nhện trong một căn phòng.

Và dường như để tăng độ rùng rợn, các nhà khoa học này thậm chí còn nghiên cứu những loài nhện chuyên ăn thịt đồng loại!

Căn phòng ác mộng!

Phòng thí nghiệm về côn trùng của ĐH Oxford là một nơi có cho tiền cũng chả ai dám vào tham quan. Bởi đây là nơi nuôi nhốt hơn 10.000 con nhện độc ác nhất, có thể ăn thịt cả đồng loại. Chưa hết, đây còn là nơi tá túc của hàng chục loài côn trùng khác, bao gồm cả những loài "lắm chân" như rết.

Phòng thí nghiệm về côn trùng nuốt nhốt hơn 10.000 con nhện độc nhất.
Phòng thí nghiệm về côn trùng nuốt nhốt hơn 10.000 con nhện độc nhất.

Đây là một căn phòng đặc biệt, không chỉ bởi những gì nó chứa bên trong, mà còn cả cách trang trí: bức tường luôn được sơn màu tối, để tạo cho loài côn trùng kia cảm giác an toàn. Bên cạnh đó, cửa ra vào của căn phòng được thiết kế như cửa sập của một chiếc tàu ngầm, rất to và nặng.

Cánh cửa ấy từng khiến nhiều sinh viên phải khóc hết nước mắt khi sập xuống vì không thể mở bằng tay được.

Những sát thủ ẩn mình trong căn phòng.
Những sát thủ ẩn mình trong căn phòng.

Có nhiều điều chúng ta không thể biết nếu chỉ lướt qua căn phòng. Bên trong đây có những con nhện có thể nghe thấy tiếng động của bạn từ rất xa.

Ngoài ra, một số loài nhện còn có khả năng ngụy trang khéo léo, biến mình thành những chiếc lá.

Có ít nhất 18 loài nhện trong số này có khả năng ẩn mình như vậy.
Có ít nhất 18 loài nhện trong số này có khả năng ẩn mình như vậy.

Có ít nhất 18 loài nhện trong số này có khả năng ẩn mình như vậy. Chúng có thể nấp trong những đôi giày hay chiếc chăn mà bạn không thể phát hiện. Chưa dừng lại ở đó, thậm chí một số loài nhện còn có khả năng bơi lội và săn cá như những loài thủy quái thực thụ.

Lý do tồn tại căn phòng ác mộng

Nếu như những con nhện này nguy hiểm như vậy, tại sao các nhà khoa học lại giữ chúng ở đây?

Trên thực tế, ĐH Oxford đang theo một "trào lưu" mới trong giới khoa học, khi thay vì chọn cừu hay chuột làm đối tượng thí nghiệm, họ là tìm đến những người bạn nhỏ bé đáng sợ có khả năng săn bắt trên cạn.

Nhện được coi là đối tượng thích hợp cho "trào lưu" này.
Nhện được coi là đối tượng thích hợp cho "trào lưu" này.

Nhện được coi là đối tượng thích hợp cho "trào lưu" này. Không chỉ bởi những tập tính trong đời sống, mà nhện còn mang trong mình một số loại gene giống với con người, có tên gọi Pax-6. Đây là bộ gene cho đôi mắt của nhện.

Nhiều nhà khoa học tin rằng chúng ta có thể cho nhện đôi mắt người nếu chúng được cấy bộ gene Pax-6.

Nhện và người mang bộ gene khá giống nhau.
Nhện và người mang bộ gene khá giống nhau.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu nhện còn giúp ích cho công cuộc nghiên cứu về các loại gen và khả năng di truyền của con người. Như các bạn đã biết ở trên, nhện và người mang bộ gene khá giống nhau. Vì thế để đi sâu trong lĩnh vực này, các nhà khoa học cần có phôi gen để thử nghiệm, và nhện là lựa chọn đơn giản và "kinh tế" nhất.

Nghiên cứu nhện đã có những bước đột phá đáng kể trong nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, các kết quả nghiên cứu đã giúp khoa học có thêm nhiều đầu mối trong điều trị bệnh tim và làm chậm lại quá trình lão hóa.

Protein trong nọc độc của nhện đang góp phần đáng kể trong công cuộc chữa trị tổn thương não.
Protein trong nọc độc của nhện đang góp phần đáng kể trong công cuộc chữa trị tổn thương não.

Ngoài ra, các loại protein tìm được trong nọc độc của nhện đang góp phần đáng kể trong công cuộc chữa trị tổn thương não, loạn dưỡng cơ hay bệnh "yếu sinh kém lý" ở nam giới.

Cập nhật: 09/10/2017 Theo Trí Thức Trẻ
  • 1.469