Giả cá sấu để nghiên cứu

  •  
  • 1.044

Theo tạp chí Daily Mail, nhà động vật học Mỹ Brady Barr đã đội lốt cá sấu để thực hiện các nghiên cứu trong hang động của loài động vật nguy hiểm này. Nhờ giả cá sấu, Barr đã gia nhập một đàn ca sấu ở trong hang và quan sát thật gần loài động vật này, thậm chí đặt các thiết bị ghi dữ liệu vào đuôi của chúng.

Để tìm hiểu rõ về loài cá sấu sông Nil, Barr đã đến Tanzania, nơi loài cá sấu này sinh sống. Kích thước trung bình của cá sấu sông Nil là 4m, con to nhất có thể dài đến 6m. Vào mùa khô, nhiều con cá sấu sông Nil nằm xếp lớp thành đàn trong các hang bùn dọc theo bờ sông.

Để có thể quan sát những con vật nguy hiểm này, Barr đã tự làm một lớp vỏ bọc ngụy trang đặc biệt với chiều dài 4m, bằng kích thước của một con cá sấu thật. Đầu cá sấu được làm bằng chất liệu sợi thủy tinh. Thân bằng khung nhôm bọc một lớp tôn thép. Trên lớp tôn được phủ một tấm vải to bôi phân hà mã để cá sấu không thể nhận ra mùi người.

Brady Barr, 44 tuổi, người vùng Texas, được xem là nhà khoa học duy nhất đã nghiên cứu tất cả 23 loài cá sấu.

V.S

Theo CRI, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 1.044