Gia hạn thời gian hoạt động của ISS đến 2020

  •  
  • 509

Lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu vũ trụ thuộc các bên tham gia chương trình "Trạm Vũ trụ Quốc tế" (ISS) gồm Nga, Mỹ, Canada, châu Âu và Nhật Bản đã nhất trí kéo dài thời gian hoạt động của ISS đến năm 2020.

Trang web của Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos ngày 11/3 đã thông báo về thỏa thuận trên đây, đồng thời cho biết theo thỏa thuận ban đầu, ISS sẽ hoạt động trên quỹ đạo gần Trái Đất đến năm 2015.

Tuy nhiên, do không gặp khó khăn về kỹ thuật trong việc kéo dài thời gian hoạt động của ISS cùng với những lợi ích nghiên cứu khoa học-công nghệ trên trạm này mang lại, các bên đã nhất trí với thỏa thuận mới.

Các bên tham gia ISS đều khẳng định rằng kết quả nghiên cứu khoa học-công nghệ trên trạm này là rất có ích cho các thí nghiệm quốc tế phối hợp và cho toàn thể loài người nói chung./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 509