Những bức ảnh đoạt giải về chim hoang dã

  •   52
  • 8.600

Gà gô nhảy cao, thiên nga trắng chao cánh, bồ nông há miệng là ba trong số những ảnh đoạt giải trong cuộc thi quốc tế về ảnh chim hoang dã (International Wildbird Photographer 2008 Award). 

Bức ảnh chú gà gô đen nhảy lên khỏi mặt đất đoạt giải nhất trong thể loại "Hành vi". Ảnh: Tom Schandy (Na Uy).



Chim cánh cụt Gentoo tại Bắc Cực. Ảnh đoạt giải nhất thể loại "Những loài chim của thế giới" do Roy Mangersnes (Na Uy) chụp.



Ảnh con chim sả rừng được đề cử một giải trong thể loại "Chim bay". Loài chim ăn ong này nổi tiếng với những cú liệng và nhào lộn khi tỏ tình với nhau. Ảnh: Bence Máté. 

Tác giả của bức ảnh con diệc xám này đoạt giải "Nghệ sĩ nhiếp ảnh nghiệp dư xuất sắc nhất". Ảnh: Michael Gallagher (Anh).



Bức ảnh chim gõ kiến đen đứng đầu thể loại "Chim bay". Ảnh: Marcus Varesvuo (Phần Lan).



Bức ảnh chim sâm cầm đoạt giải nhất trong thể loại "Chim tại Anh". Ảnh: Andy Parkinson (Anh).

Chim bồ nông Dalmatian. Đây la loài lớn nhất trong họ bồ nông, với chiều dài trung bình đạt tới 170 cm và trọng lượng 11 kg. Sải cánh của chúng có thể dài hơn 3 mét. Bức ảnh được đề cử một giải trong thể loại "Chim của thế giới". Ảnh: Bence Máté.



Chim thiên nga Whooper. Bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi được chụp tại miền nam Thụy Điển trong điều kiện nhiệt độ âm 20 độ C. Ảnh: Mart Smit (Hà Lan).



Bức ảnh đàn chim sẻ núi khổng lồ giành giải nhất thể loại "Đàn chim". Ảnh: Jose Grandio (Tây Ban Nha).



Đây vẫn là đàn chim trong bức ảnh của Jose Grandio, nhưng ở vị trí xa hơn, khi đang bay lượn phía trên một cánh rừng. Ảnh: Jose Grandio (Tây Ban Nha).



Đàn chim sẻ núi sau khi đậu xuống tạo thành vô số chấm nhỏ li ti như lá cây. Ảnh:Jose Grandio (Tây Ban Nha).

Theo VnExpress (Newscientist)
  • 52
  • 8.600