Thiên đường của các loài chim

  •   2,73
  • 4.864

Những cánh rừng ở Belize, Trung Mỹ, là nơi sinh sống của vô số các loài chim, từ diệc hổ cổ trần cho đến tu căng ngọc lục bảo. 

Cò đầu gỗ tung cánh trên nền trời xanh. Loài chim này thường kiếm ăn ở vùng nước nông.



Một con diệc hổ cổ trần vươn chiếc mỏ và cổ dài trên cành cây. Chúng thường làm tổ trên những bụi cây gần mặt nước.



Chim ong chân đỏ làm tổ trên cây và hút mật hoa.



Đôi vẹt đuôi dài đậu trên cành cây. Tình trạng khai thác rừng khiến môi trường sinh sống của chúng bị thu hẹp lại. Loài chim này có thể sống tới 75 năm.



Chim tu căng ngọc lục bảo có rất nhiều ở Belize. Loài chim này ăn côn trùng, hoa quả và cả trứng của các loài chim khác.



Để dụ cá, loài diệc xanh này thường thả côn trùng hoặc sâu xuống những chỗ nước nông.



Chim aracari cổ đỏ thường sống theo nhóm khoảng 15 con.

Gõ kiến má đen kiếm mồi trên những cành cây chết.

Theo VnExpress (NYT)
  • 2,73
  • 4.864