Những loài động vật trở về từ cõi chết

  •   4,54
  • 7.112

Chuột đá Lào, chim chích sậy mỏ lớn, lợn cỏ Chaco… được gọi chung là Lazarus - những loài động vật bị cho là đã tuyệt chủng, thậm chí là từ hàng triệu năm trước, bỗng nhiên xuất hiện trở lại.

Chuột đá Lào lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1996 khi thịt của nó được bán tại một khu chợ ở Thakhek (Khammouan, Lào). Loài chuột này được cho là đã tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm.
Chuột đá Lào lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1996 khi thịt của nó được bán tại một khu chợ ở Thakhek (Khammouan, Lào). Loài chuột này được cho là đã tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm.

Chim chích sậy mỏ lớn từng là loài chim ít được biết tới nhất trên thế giới. Suốt nhiều thế kỷ, người ta chỉ biết đến nó nhờ một mẫu hóa thạch thu được vào năm 1867. Tới năm 2006 tại Thái Lan, người ta phát hiện một quần thể chim chim chích sậy mỏ lớn. Dù thế, đến nay, loài chim này vẫn còn là một bí ẩn.
Chim chích sậy mỏ lớn từng là loài chim ít được biết tới nhất trên thế giới. Suốt nhiều thế kỷ, người ta chỉ biết đến nó nhờ một mẫu hóa thạch thu được vào năm 1867. Tới năm 2006 tại Thái Lan, người ta phát hiện một quần thể chim chích sậy mỏ lớn. Dù thế, đến nay loài chim này vẫn còn là một bí ẩn.

Những miêu tả về loài lợn cỏ Chaco năm 1930 hoàn toàn chỉ dựa vào mẫu hóa thạch, bởi các nhà khoa học cho rằng nó đã tuyệt chủng. Năm 1975, một cá thể thuộc loài này được phát hiện tại vùng Chaco (Paraguay). Tới nay theo thống kê loài này có khoảng 3.000 con và là loài lợn cỏ to nhất.
Những miêu tả về loài lợn cỏ Chaco năm 1930 hoàn toàn chỉ dựa vào mẫu hóa thạch, bởi các nhà khoa học cho rằng nó đã tuyệt chủng. Năm 1975, một cá thể thuộc loài này được phát hiện tại vùng Chaco (Paraguay). Tới nay theo thống kê loài này có khoảng 3.000 con và là loài lợn cỏ to nhất.

Thú có túi Monito del Monte đã từng bị cho là biến mất từ cách đây 11 triệu năm cho tới khi một con duy nhất được tìm thấy trong một bụi tre ở phía Nam Andes (Chile).
Thú có túi Monito del Monte đã từng bị cho là biến mất từ cách đây 11 triệu năm cho tới khi một con duy nhất được tìm thấy trong một bụi tre ở phía Nam Andes (Chile).

Một con thằn lằn khổng lồ La Palma 4 tuổi mới được tìm thấy năm 2007 tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha). Trước đó, loài này được cho là đã tuyệt chủng cách đây khoảng 500 năm.
Một con thằn lằn khổng lồ La Palma 4 tuổi mới được tìm thấy năm 2007 tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha). Trước đó, loài này được cho là đã tuyệt chủng cách đây khoảng 500 năm.

Cá vây tay được cho là đã tuyệt chủng từ cuối kỉ Phấn Trắng (khoảng 65 triệu năm trước). Tới năm 1938, nó lại xuất hiện ở vùng bờ biển phía tây Nam Mỹ, gần cửa sông Chalumna. Đây là một trong số những loại cá có quai hàm cổ xưa nhất còn sống tới ngày nay đã được biết tới.
Cá vây tay được cho là đã tuyệt chủng từ cuối kỉ Phấn Trắng (khoảng 65 triệu năm trước). Tới năm 1938, nó lại xuất hiện ở vùng bờ biển phía tây Nam Mỹ, gần cửa sông Chalumna. Đây là một trong số những loại cá có quai hàm cổ xưa nhất còn sống tới ngày nay đã được biết tới.

Sau khi biến mất cách đây hơn 1 thế kỉ, chuột New Holland đã được tìm thấy ở Công viên Quốc gia Ku-ring-gai Chase (Úc) năm 1967.
Sau khi biến mất cách đây hơn 1 thế kỉ, chuột New Holland đã được tìm thấy ở Công viên Quốc gia Ku-ring-gai Chase (Úc) năm 1967.

Theo Bee
  • 4,54
  • 7.112