Những sinh vật đẹp kỳ bí dưới "thuỷ cung"

  •  
  • 2.629

Nhà động vật học Alexander Semenov đã ghi lại và chia sẻ với chúng ta những loài vật kỳ lạ, bắt mắt tại vùng biển Trắng, tây bắc nước Nga.


Precuthona còn được gọi là ốc sên biển, là loài sinh vật rất nhỏ, sống tại vùng biển sâu 30m.


Phyllocode Citrina là loài sâu biển có nhiều lông tơ, rất năng động, có chiều dài khoảng 22cm.

Clione Limacina
Clione Limacina hay còn gọi là Thiên thần biển. Nó bơi rất giỏi và là loại ăn thịt khá nguy hiểm. Thức ăn chủ đạo của nó là loài động vật thân mềm có tên bướm biển. Loài này thường chỉ xuất hiện một vài tuần ở biển Trắng rồi sau đó “mất tích” cho đến hết năm.

Terebellides Stroemi
Terebellides Stroemi hay “sâu Spaghetti” thường sống dưới lớp bùn ở đáy biển. Người ta chỉ bắt gặp loại “sâu” này khi chúng đang ăn, khi đó những xúc tu của nó mới thò lên bề mặt đáy biển.

Dendronotus FrondosudDendronotus Frondosud
Dendronotus Frondosud là một trong những loài động vật thân mềm đa dạng nhất. Hình dạng đặc biệt của nó được tạo nên bởi tốc độ mọc da hình cây, bao phủ toàn bộ cơ thể.

Nephtys Pharynx
Nephtys Pharynx thường “giấu” chiếc cổ họng “có vũ trang” của mình đi.

Hyperia Galba
Hyperia Galba là loài động vật giáp xác ký sinh. Nó kiếm ăn bằng cách ăn mô bên trong con sứa.

Alitta viren
Alitta Viren có 4 mắt, 2 mô nhú ra đóng vai trò antenna dẫn đường và là cơ quan cảm thụ. Chúng có 1 bộ hàm sắc nhọn, có thể bằng 1/3 chiều dài cơ thể (Loài này có chiều dài khoảng 38cm).

Theo Kien Thuc
  • 2.629