Giống mèo mới lai chó sói

  •  
  • 5.375

Những con mèo có bộ lông thưa đặc biệt, hình dáng có thể lai giữa mèo và sói nhưng lại hành động giống họ nhà chó.

Các chuyên gia lai tạo động vật tại Đại học Tennessee, Mỹ, cho biết giống mèo mới được gọi tên là Lykoi. Đây là kết quả của sự đột biến gene ở giống mèo lông ngắn của Mỹ.

Giống mèo mới lai chó sói
Hai con mèo thuộc giống mèo Lykoi. (Ảnh: Lycoicat.com)

Theo IBTimes, tên gọi Lykoi xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "mèo sói". Không giống như những con mèo bình thường, mèo Lykoi có bộ lông thưa màu xám đen, các khu vực quanh mũi, mắt, tai và mõm đều không có lông.

Mèo Lykoi có khả năng săn mồi như chó sói. Brittney Gobble, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, mô tả chúng có các hành động giống như thường trốn trong một góc, quan sát và lùng sục xung quanh rồi lao thẳng về phía những thứ được cho là mồi.

Tuy nhiên, mèo Lykoi lại đặc biệt thân thiện, thích đùa nghịch và rất trung thành với chủ. Những đặc điểm này giống với một con chó hơn so với đặc điểm của mèo hay sói.

Con mèo Lykoi đầu tiên được nhân giống và chào đời năm 2011. Tính đến nay, các chuyên gia đã nhân giống thành công 14 con.

Năm 2012, Hiệp hội Mèo Quốc tế (TICA) chính thức công nhận đây là một giống mèo mới.

Theo VNE
  • 5.375