Google thắng Microsoft trong cuộc đua tiếp quản AOL

  •  
  • 66

Hãng dịch vụ tìm kiếm đã đồng ý trả 1 tỷ USD để có được 5% cổ phiếu của America Online. Đây là một "tin sét đánh" với Microsoft, công ty đầu tiên tính đến chuyện mua lại AOL trước Google đến 8 tháng.

Richard Parsons, Giám đốc điều hành Time Warner, và Eric Schmidt của Google đã đạt được thỏa thuận trong tuần trước nhưng chi tiết cuộc đàm phán chưa được tiết lộ.

Nắm trong tay AOL, khách hàng lớn nhất và ước tính mang lại 9% doanh thu cho Google trong năm 2005, hãng tìm kiếm sẽ có thêm khả năng đối phó với hệ thống website cung cấp tin tức và giải trí của Yahoo và MSN.

Trong khi đó, Parsons cần công nghệ tìm kiếm và quảng cáo của Google để thúc đẩy doanh thu cho AOL và giải tỏa sức ép từ phía cổ đông - nhà tỷ phú Carl Icahn. Ông này yêu cầu phải có biện pháp tăng giá cổ phiếu cho Time Warner (giảm 7% năm nay) và dọa sẽ kiện ban giám đốc công ty này nếu tình hình không được cải thiện.

Cổ phiếu Time Warner đã tăng 16 cent lên 18 USD tuần trước. Giá cổ phiếu của Google hiện là 430,15 USD trong khi Microsoft giảm 2 cent xuống còn 26,90 USD trên thị trường chứng khoán Nasdaq.

Theo VnExpress
  • 66