Greenland: Ra hạn ngạch săn bắn gấu trắng Bắc cực

  •  
  • 489

Trước tình trạng gấu trắng Bắc Cực bị đe dọa sinh tồn, mới đây, chính phủ Greenland đưa ra hạn ngạch săn bắn loài động vật này. Hiện thế giới chỉ còn 7.500 con. 

Gấu trắng Bắc Cực (Ảnh minh hoạ từ trang web nước ngoài)

Biện pháp giới hạn này được đưa ra để bảo tồn gấu trắng Bắc cực ở Greenland khi môi trường sống tự nhiên của chúng bị đe dọa do thay đổi khí hậu ở Bắc Cực.

Các nhà khoa học nhận định nóng lên toàn cầu làm tan chảy mũ băng là nơi gấu trắng săn mồi, gây khó khăn cho chúng khi tìm thức ăn. Ước tính, có khoảng 7.500 gấu trắng Bắc Cực ở Greenland - đảo lớn nhất thế giới, lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch, chủ yếu ở phần phía Bắc và phía Đông.

Ban chỉ đạo Đánh cá và Săn bắn của Greenland cho biết hạn ngạch săn bắn gấu trắng Bắc Cực năm 2006 là 150 con.

Hạn ngạch được chia phần lớn cho các làng ở khu vực này, trong đó có Upernavik, Qaanaaq và Ittoqqortoormiit.

Các thị trấn phía Nam như Nanortalik, Qaqortoq và Narsaq được phép săn bắn tối đa hai con gấu trắng Bắc Cực.

Trong những năm gần đây, gấu trắng đã xuất hiện gần những địa phương này sau khi bị kẹt trên những tảng băng nổi trôi về phía Nam.

Theo Ban chỉ đạo Đánh cá và Săn bắn, hạn ngạch săn bắn nói trên sẽ được xét lại hàng năm.

Chỉ những cư dân Greenland có giấy phép săn bắn còn hiệu lực mới được phép săn bắn gấu trắng Bắc Cực.

Trước đó, các thợ săn ở Inuit đã giết mỗi năm khoảng 250 con gấu trắng ở Greenland để lấy da và thịt.

Hiện nay, chưa có kế hoạch cho phép các thợ săn nước ngoài.

Vũ Minh Thương

Theo VietNamNet/AFP/CTV.ca
  • 489