Gửi chuột và sên lên vũ trụ

  •  
  • 1.240

Tiến sĩ Evgeni Ilin, Viện các vấn đề Y sinh học, thuộc VHLKH Nga cho biết: Năm 2012, các nhà khoa học Nga đã có kế hoạch phóng lên vũ trụ một thiết bị bay mang tên “Bion-M” mang theo hàng trăm loài sinh vật, kể cả động và thực vật khác nhau. 

Ông cho biết cụ thể hơn: Trong số những nhà du hành đặc biệt đó có 45 con chuột, 8 con cá bống Mông Cổ cùng một số lượng lớn loài nhuyễn thể, 15 con sa giông, khoảng 30-40 con sên, các vi sinh vật, thực vật cao cấp, các mô đang nuôi cấy… Đội ngũ đông đảo và đa dạng các loài sinh vật này sẽ phục vụ cho các chương trình nghiên cứu khoa học.

Các “phi hành gia” này sẽ trải qua một tháng sống trong điều kiện không trọng lượng. Mục đích của đợt thí nghiệm rộng lớn của các nhà khoa học Nga là nghiên cứu các khả năng “nhập khẩu” các dạng sống từ Vũ trụ vào hành tinh của chúng ta có thể thực hiện được không.

Nguồn: Yoki.ru

Theo VietNamNet
  • 1.240