Hà Nội dồn sức chống bão Nesat

  •  
  • 310

Hồ điều hòa tiết giảm để chứa nước mưa, lực lượng chức năng ứng trực 24/24h, lãnh đạo Hà Nội liên tiếp đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão.

Ảnh hưởng của cơn bão Nesat, thành phố Hà Nội có mưa rả rích từ tối 29/9 với lượng mưa thấp khoảng 10 mm. Tuy nhiên, gió đang mạnh dần lên và theo dự báo, tổng lượng mưa cả đợt khoảng 150 mm.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Nội, mực nước các sông của thành phố xuống thấp nên khả năng thoát nước nhanh. Hiện các hồ điều hòa đã hạ xuống thấp để chứa nước, trạm bơm tiêu hoạt động liên tục.

Từ sáng nay, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt đã đi kiểm tra công tác thu hoạch lúa mùa, tiêu thoát úng tại các huyện Hoài Đức, Ứng Hòa, Đan Phượng. Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo cũng đi khảo sát, đôn đốc công tác phòng chống bão tại các trạm bơm tiêu.

Đi cùng đoàn kiểm tra, ông Hà Đức Trung, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết, lực lượng chức năng tại các địa phương đang túc trực theo kế hoạch, chưa có tình huống xấu xảy ra.

Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ùn tắc do mưa sáng 30/9. (Ảnh: Tiến Dũng)
Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ùn tắc do mưa sáng 30/9. (Ảnh: Tiến Dũng)

Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh, lo nhất là gió giật cộng với mưa to sẽ khiến nhiều cây đổ. Hiện đã có một số cành cây gãy tại công viên Bách Thảo. "Người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm mưa gió lớn, không chỉ có thể gặp cây đổ mà còn có thể vướng dây điện, ngập nước", ông Hưng khuyến cáo.

Nhiều hộ dân ở Hà Nội đã chủ động phòng chống bão. Các siêu thị, chợ khá tấp nập người mua lương thực, thực phẩm tích trữ. Trưa nay, tại một số trường học tiểu học, phụ huynh đã đến đón con sớm đề phòng mưa gió lớn vào buổi chiều.

Theo Vnexpress
  • 310